Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 15:05

Chăm lo đời sống người dân vùng biên

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân. Từ đó, bộ mặt xã biên giới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

 

Trường THCS Tân Hiệp bảo đảm nhu cầu dạy và học trên địa bàn

Đời sống người dân xã Tân Hiệp chủ yếu dựa vào cây lúa nếp. Thời gian qua, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất. Đến nay, Tân Hiệp đã xây dựng được 20 khu đê bao lửng kết hợp trạm bơm điện với tổng diện tích 1.217ha, trị giá trên 1,7 tỉ đồng (trong đó, người dân đóng góp trên 1 tỉ đồng). Xã đã lắp đặt 2 trạm bơm điện phục vụ cho 165ha đất sản xuất ở ấp 1 và ấp 4, giúp người dân giảm chi phí sản xuất.

Hằng năm, địa phương còn tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cho năng suất cao. Năm 2014, tổng diện tích gieo sạ là 4.618/4.300ha, tổng sản lượng lương thực đạt 28.744/22.220 tấn.

Ngoài ra, nông dân còn luân canh trồng dưa hấu (200 đến 300ha), áp dụng mô hình 2 vụ lúa, 1 vụ màu, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Nông dân xã Tân Hiệp còn đầu tư trồng 17ha chanh không hạt và một số cây màu khác như: Bí đỏ, mè, khoai lang, đậu bắp cao sản, mì...

Từ đầu năm 2015 đến nay, xã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 37 con bò giống cho hộ nghèo và cận nghèo. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, năm 2010 xã có 74 hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 34 hộ.

5 năm (2010-2014), xã vận động xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, xã xây dựng được 6 căn.

Hệ thống cầu, đường giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Toàn xã có 3,4km đường được bê tông hóa, khoảng 50km được rải sỏi đỏ kèm đá xanh. Nhiệm kỳ qua, xã đã có 47 công trình với tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng, như đường kênh 61 đến huyện Mộc Hóa, đường 90C đến xã Thạnh Phước. 

Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%. Xã có Trường Mẫu giáo và Tiểu học Tân Hiệp đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2016.

Hiện xã đã thành lập được 2 câu lạc bộ (CLB) võ thuật, thu hút 64 võ sinh tập luyện thường xuyên; 1 CLB hát với nhau; 1 CLB bóng bàn; 5 đội bóng chuyền; 5 đội bóng đá; 1 CLB dưỡng sinh; 1 CLB múa lân.

Xã quan tâm thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Tình hình nội biên, ngoại biên ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - Lê Văn Túc cho biết: "Đời sống người dân ở xã biên giới Tân Hiệp ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, địa phương sẽ không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của xã. Đồng thời, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tăng trưởng hợp lý và bền vững; tiếp tục giữ vững xã văn hóa và phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới (xã diện) trong năm 2015"./.

Ngọc Mận
 

Chia sẻ bài viết