Tiếng Việt | English

05/03/2017 - 14:06

Đàm phán hòa bình Syria đạt kết quả khiêm tốn

Chính phủ Syria cho biết điều duy nhất đạt được trong vòng đàm phán vừa qua ở Geneva là nhất trí về chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria Bashar al-Ja'afari sau khi các cuộc đối thoại hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ kết thúc hôm 4/3, sau 10 ngày đàm phán.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria Bashar al-Ja'afari. Ảnh: Reuters
Ông al-Ja'afari cũng khẳng định muốn đối thoại với một đoàn đại biểu thống nhất của lực lượng đối lập.

“Thế nào là một đối tác tầm cỡ quốc gia” – ông al-Ja'afari nói. “Đây phải là một lực lượng đối lập không hoạt động theo chương trình nghị sự của nước ngoài, không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ, hay không làm việc theo các thông tin tình báo của Israel, Jordan, Saudi Arabia, Qatar. Đây là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ 2 đó là một lực lượng đối lập thống nhất cần phải có sự nhất trí cao về chương trình nghị sự chung.”

Lực lượng đối lập chính tại Syria tham gia đàm phán ở Geneva (Thụy Sỹ) là Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC).

Tuy nhiên hiện có một số nhóm nhỏ đối lập khác tại Syria.

Theo ông al-Ja'afari, chính phủ Syria đang xem xét liệu có quay trở lại vòng đối thoại mới tại Geneva vào cuối tháng này hay không.

Đặc phái biên Liên hợp quốc về Syria De Mistura cho biết, ông có kế hoạch tiếp tục các cuộc đối thoại riêng rẽ với hai bên về một số vấn đề, sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết