Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 09:47

Tháng Công nhân 2020: Vừa chăm lo công nhân, lao động, vừa chống dịch

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp (DN) và công nhân, lao động (CNLĐ). Cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An, Công đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

Công đoàn luôn đồng hành cùng công nhân, lao động và doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh

Quan tâm sức khỏe công nhân, lao động

Toàn tỉnh có hơn 2.076 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 270.000 CNLĐ. Những năm qua, hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNLĐ cả về vật chất lẫn tinh thần. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên cho biết: “LĐLĐ tỉnh triển khai nhiều biện pháp thiết thực như tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động mạnh thường quân tặng hàng ngàn khẩu trang vải, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, phát gần 50.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh,… góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho CNLĐ, giúp DN ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp - công nhân Công ty TNHH Túi xách Simone (Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc), cho biết: “Trong mùa dịch bệnh Covid-19, Công đoàn thường xuyên đề xuất công ty quan tâm chăm lo sức khỏe CNLĐ. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, tặng quà của LĐLĐ tỉnh, huyện hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CĐCS công ty còn đề xuất bố trí giờ ăn lệch ca nhau. Trước đây, mỗi ca ăn tập trung khoảng 500-600 người thì mùa dịch chia ra 3, 4 đợt với khoảng 150-200 người/đợt, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người lao động”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đức Hòa là một trong những huyện công nghiệp, tập trung nhiều CNLĐ nhập cư. Thời gian qua, LĐLĐ huyện phối hợp chính quyền địa phương, CĐCS các DN đến thăm, động viên, tặng quà CNLĐ tại các khu nhà trọ; thường xuyên gặp gỡ các chủ nhà trọ để vận động giảm giá thuê nhà cho người lao động trong thời gian nghỉ việc vì dịch bệnh Covid-19.

Chị Trần Thị Kim Huỳnh, quê Hậu Giang, hiện làm công nhân Công ty Dệt, May Đồn Khánh, tạm trú khu nhà trọ Thúy An (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), bộc bạch: “Công đoàn luôn quan tân đến đời sống, tinh thần CNLĐ. Mới đây, LĐLĐ tỉnh, huyện, chính quyền địa phương cùng phối hợp đến tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng, góp phần chia sẻ khó khăn với chúng tôi. Ngoài ra, đối với những công nhân bị mất việc làm do công ty thu hẹp sản xuất hay ngừng hoạt động cũng được Công đoàn quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong lúc chờ tìm việc khác”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các cấp, CĐCS ở các công ty chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về cách phòng, chống lây nhiễm bệnh, hướng dẫn CNLĐ sử dụng khẩu trang đúng cách, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh bếp ăn tập thể, khuyến cáo đoàn viên công đoàn, CNLĐ không đưa các thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của CNLĐ và DN.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí thông tin: “Vừa qua, LĐLĐ tỉnh trao gần 200 suất trợ cấp khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn cho các trường hợp CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Thực hiện kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn sẽ không tổ chức lễ phát động mà chỉ tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền DN, CNLĐ không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh, mặc dù Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt Covid-19”.

Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn tổ chức các hoạt động, Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ tỉnh đặc biệt chú trọng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thi đua nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CNLĐ, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Các cấp Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ,...

“Đối với những DN phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh đề nghị Công đoàn các cấp chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho CNLĐ hoặc tư vấn chuyển nghề; kịp thời cung cấp cho CNLĐ thông tin tuyển dụng và tiếp nhận lao động từ các đơn vị khác nhau, nhất là tìm cách hỗ trợ thu nhập cho CNLĐ. Song song đó, các cấp Công đoàn tiếp tục đề xuất triển khai các buổi trao đổi, làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền, DN, người sử dụng lao động theo hướng Công đoàn đồng hành với DN vượt khó nhằm đưa ra các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong CNLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh.

Thời gian qua, những hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh thể hiện sự chung tay, góp sức, đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn với hệ thống chính trị, nhân dân, các DN, NLĐ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó, góp phần phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Các hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn trong tỉnh thời gian qua góp phần tiếp tục tôn vinh giai cấp công nhân, lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí

Song Hồng

Chia sẻ bài viết