Tiếng Việt | English

08/06/2018 - 20:17

Vấn nạn lục bình

Lục bình còn được gọi là bèo tây - một loài thực vật thủy sinh, thân thảo, sống nổi theo dòng nước. Cây lục bình du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1905, mọc hoang dại, chủ yếu là vùng sông nước.

Tại Long An, cây lục bình hiện phát triển dày đặc trên hệ thống sông, kênh, rạch thuộc địa bàn các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười làm ngăn cản dòng chảy, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và ảnh hưởng đến nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Trước tình trạng này, nhiều địa phương tập trung diệt lục bình bằng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chủ yếu dùng biện pháp thủ công, không sử dụng thuốc hóa học để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Ghe, tàu di chuyển khó khăn vì lục bình cản trở

Người dân làm chà dưới lòng kênh tạo điều kiện cho lục bình phát triển - vấn nạn này phải được xử lý triệt để

Để tiêu diệt lục bình, nhiều địa phương dùng cần cẩu để trục vớt

Lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân và người dân ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy

Văn Đát

Chia sẻ bài viết