Tiếng Việt | English

22/02/2018 - 00:50

Về đích nông thôn mới đúng hẹn

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tác động trên tất cả lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm từng bước cải thiện, nâng dần đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xác định được tầm quan trọng đó, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương có nhiều sáng tạo để hoàn thành chương trình theo đúng lộ trình.

Nhiều sáng tạo

Là xã ngoại thành, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu nhưng thời gian qua, Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An phát huy nội lực, huy động các nguồn lực tập trung XDNTM. Đến nay, diện mạo Hướng Thọ Phú thay đổi rõ rệt, các tuyến đường trục xã được nhựa hóa, bêtông hóa khang trang, sạch, đẹp, hệ thống kênh, mương thủy lợi thông thoáng, bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống điện được đầu tư nâng cấp; trường, lớp được xây dựng khang trang. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Nhiều căn nhà mới mọc lên

Nhiều căn nhà mới mọc lên

Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú - Bùi Đức Quốc cho biết:  “Ðể triển khai chương trình XDNTM đạt kết quả cao, xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành bảo đảm tập trung, thống nhất, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phân công trách nhiệm từng ngành, từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch thực hiện XDNTM để người dân hiểu về lợi ích, vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia XDNTM”.

Xác định XDNTM để thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành tiếp tục xây dựng kế hoạch và có những giải pháp cụ thể để thực hiện, từ đó, bộ mặt nông thôn có những đổi thay vượt bậc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phú Long - Nguyễn Minh Châu, để thực hiện thành công chương trình XDNTM, mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của người dân, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, làm đến đâu chắc đến đó, tránh chạy theo thành tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc XDNTM, từ đó tạo niềm tin để phát huy vai trò chủ thể, huy động nguồn lực từ dân cùng chung tay thực hiện.

Cán đích nông thôn mới

Đến cuối năm 2017, qua rà soát, đánh giá, xã Hướng Thọ Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Cụ thể, 100% các tuyến đường trục xã được nhựa hóa, đường trục ấp được cứng hóa bảo đảm đi lại thuận tiện, đường ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác, 5/5 ấp có trụ sở sinh hoạt. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 35% hộ sử dụng nước sạch. Đường làng, ngõ xóm thông thoáng, nhiều tuyến đường được trồng cây xanh, người dân cải tạo vườn tạp, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,59%,... Ông Nguyễn Ngọc Hiền, ngụ ấp 3, phấn khởi nói: “Trước đây, đường đi nắng bụi, mưa lầy thì bây giờ có đường bêtông trước cửa, đường nhựa từ ấp đến xã thông thoáng nên đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng, xe vào tận ruộng chở lúa nên người dân rất đồng tình, chung tay xây dựng quê hương”.

Hơn 5 năm nỗ lực, phấn đấu, đến nay, xã Thanh Phú Long đạt 19/19 tiêu chí NTM. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, các công trình phúc lợi được đầu tư, nâng cấp; hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản được kiên cố hóa, trong đó, tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bêtông hóa đạt 100%; tỷ lệ đường trục ấp và đường ngõ xóm được cứng hóa bảo đảm đi lại và sinh hoạt của người dân; 98% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/năm, 99% hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,37%; số người tham gia bảo hiểm đạt 85,7%; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 50,3% hộ được sử dụng nước sạch;...

Phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, ông Phan Thiện Tấn, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, cho biết: “Việc XDNTM góp phần làm thay đổi vùng đất Thanh Phú Long. Từ địa phương còn nhiều khó khăn, hiện nay, giao thông thuận lợi, việc sản xuất của người dân cũng khá hơn trước. Người dân có điều kiện đóng góp nguồn lực cùng Nhà nước thực hiện các công trình phúc lợi xã hội”./.

Dự kiến trong quí I-2018, tỉnh công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 66 xã, đạt 39,7%. Hiện nay, các xã này đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết