Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 11:34

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa hơn 600km

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.


Cơn bão số 4. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có thông báo cho biết sáng 18/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Đây là cơn bão số 4 xuất hiện trong năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Thông tin thêm về cơn bão trên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ sẽ có mưa to đến rất to. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

“Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy,” ông Năng lưu ý.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 20/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3./.

Thang cấp độ bão, sức gió km/giờ và hiện tượng bão gây ra:

Cấp 1, sức gió từ 1-5 km/giờ; cấp 2, sức gió 6-11 km/giờ; cấp 3, sức gió 12-19 km/giờ; cấp 4, sức gió 20-28 km/giờ; cấp 5, xoáy thấp, từ 29-38 km/giờ; cấp 6 (áp thấp nhiệt đới), sức gió 39-39 km/giờ, biển nổi cồn trắng; cấp 7, sức gió 50-61 km/giờ, sóng nhấp nhô.

Cấp 8 (bão nhiệt đới), sức gió 62-74 km/giờ, biển động, nguy hiểm với tàu thuyền; cấp 9, sức gió 75-88 km/giờ, biển động rất mạnh; cấp 10 (bão), sức gió 89-102 km/giờ, biển động dữ dội; cấp 11, sức gió 103-117 km/giờ, mưa rất to, gây ngập úng, lũ quét, lũ ống ở vùng cao; cấp 12, sức gió 118-133 km/giờ, sóng biển cao từ 7-9m.

Cấp mở rộng 1: Cấp 13, sức gió 134-149 km/giờ, sức tàn phá ghê gớm, lúc này mắt bão đã hiện rõ ràng; cấp 14, sức gió 150-166 km/giờ có thể đẩy lùi các xe ôtô con; cấp 15, sức gió 167-183 km/giờ, thời điểm này mắt bão đã quá sắc nét; cấp 16 (siêu bão), sức gió 184-201 km/giờ; cấp 17 (bão lên cơn cuồng phong thịnh nộ), sức gió 202-220 km/giờ.

Cấp mở rộng 2: Cấp 18 (siêu bão cuồng phong), sức gió 221 - 240 km/giờ; cấp 19, sức gió 241-261 km/giờ, sóng biển kinh hoàng cao trên 20m; cấp 23 (siêu bão cuồng phong dữ dội), sức gió 331 - 355 km/giờ; cấp 24, sức gió 356-381 km/giờ, bão kinh hoàng,…

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết