Tiếng Việt | English

03/07/2015 - 21:02

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Tư lệnh và Chính ủy mới

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa và chúc mừng các đồng chí nhậm chức Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô Phạm Quang Nghị và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự.

 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện các quyết định ngày 13/6 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nghỉ hưu; Trung tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nghỉ hưu; bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết - Phó Chính Ủy giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Trung tướng Lê Hùng Mạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được về nghỉ hưu và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá thời gian qua Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho thành phố, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng...xứng đáng là một đơn vị điểm sáng, đi đầu trong toàn quân.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Trung tướng Lê Hùng Mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới Bộ Tư lệnh, lực lượng vũ trang Thủ đô phải thực sự là khối đoàn kết thống nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang thủ đô nói riêng mãi mãi phải là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đồng chí trước hết là bản lĩnh, phẩm chất và trách nhiệm chính trị phải thật cao. Tiếp tục giữ vững và phát huy làm tốt hơn trong thời gian tới, như thế mới hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 2 là phải nắm vững chức trách nhiệm vụ, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và giữ được nguyên tắc”, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ./.

Nguyên Nhung/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết