Tiếng Việt | English

30/08/2022 - 20:20

Chi hội trưởng Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ (PN) từ năm 1996 đến nay, Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An - Nguyễn Thị Ngọc Ẩn luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp PN Việt Nam xã và địa phương phát động, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Đi dọc tuyến đường Trần Công Oanh, qua địa bàn ấp Nhơn Trị 2, chắc hẳn mọi người sẽ bị thu hút bởi màu vàng rực của sắc hoa hoàng yến. Đây là kết quả của mô hình Tuyến đường hoa PN tự quản xanh, sạch, đẹp. Theo bà Ẩn, tuyến đường hoa do Chi hội PN ấp trồng và chăm sóc dài khoảng 1km, định kỳ hàng tháng, hội viên (HV), PN ra quân dọn vệ sinh. Tuy nhiên, mỗi lần thấy cỏ dại mọc, cây xanh phát triển che khuất tầm nhìn, bà lại “xắn tay áo” thực hiện, nếu ít thì bà tự tay làm, nhiều thì bà vận động mọi người cùng làm.

Hiện Chi hội PN ấp Nhơn Trị 2 có trên 100 HV. Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong XDNTM nên thời gian qua, bà Ẩn luôn tích cực tuyên truyền HV, PN giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyến đường hoa PN tự quản xanh, sạch, đẹp;...

Ngoài ra, bà còn thường xuyên tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức (tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang); lồng ghép tuyên truyền về công tác dân số; tình hình dịch bệnh;...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn dọn cỏ trên tuyến đường hoa do Chi hội Phụ nữ ấp tự quản

Mặt khác, bà còn quan tâm chăm lo đời sống HV, PN có hoàn cảnh khó khăn. Hiện Chi hội có 3 hộ cận nghèo do PN làm chủ hộ. Thời gian qua, bà luôn gần gũi, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chị em, qua đó, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để phát triển kinh tế gia đình và thực hiện các nhu cầu khác trong cuộc sống với số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng.

Nhiều năm qua, Chi hội duy trì mô hình Góp vốn xoay vòng, hiện có 2 tổ tham gia mô hình, mỗi tổ 25 thành viên, mỗi người góp 500.000 đồng/tháng. Sau đó, sẽ tiến hành bốc thăm, trường hợp HV, PN khó khăn sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, mỗi HV còn góp 15.000 đồng/tháng để tạo nguồn quỹ cho Chi hội, số tiền này được sử dụng để thăm hỏi HV khi ốm đau hoặc cho mượn xoay vòng.

Được biết, bà còn là cộng tác viên dân số. Từ năm 2020 đến nay, bà đảm nhận thêm vai trò Trưởng ấp. Ở tuổi 56, bà nuôi vịt, nấu rượu để phát triển kinh tế gia đình. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bà luôn sắp xếp thời gian hợp lý thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là Trưởng ấp, khi nhận thấy 2 hộ cận nghèo trên địa bàn ấp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bà đề xuất địa phương hỗ trợ sửa chữa. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương đã sửa chữa 1 căn nhà với kinh phí 25 triệu đồng, chuẩn bị sửa chữa căn còn lại.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, bà Ẩn được nhận bằng khen, giấy khen từ tỉnh đến cơ sở vì tích cực tham gia công tác Hội và phong trào PN./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết