Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 20:01

Đóng thành công chân đế giàn khoan nặng 6.600 tấn

Đây là lần đầu tiên, Vietsovpetro tự đóng chân đế giàn khoan lớn nhất cho chính mình.

Chân đế giàn khoan Thiên Ưng tại bãi chế tạo trong Cảng Vietsovpetro, TP Vũng Tàu - Ảnh: Đông Hà

Sau 13 tháng thi công, chiều 29-6, tại Vũng Tàu, Xí nghiệp liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) cùng các nhà thầu làm lễ hạ thủy thành công chân đế giàn Thiên Ưng. Chân đế này do Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình kỹ thuật dầu khí (thuộc Vietsovpetro) làm tổng thầu thi công.

Chân đế giàn Thiên Ưng có chiều dài 130m, với tổng trọng lượng 6.600 tấn, trong đó khối lượng của khối thượng tầng giàn khoan nặng 4.400 tấn và tám cọc định vị chân đế nặng 3.200 tấn.

Dự kiến vào đầu tháng 7-2015, giàn Thiên Ưng sẽ được đưa ra biển lắp đặt và khai thác tại lô dầu khí 04-3, tại khu vực bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu 270 km.

Ông Từ Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết, đây là lần đầu tiên Vietsovpetro tự đóng chân đế giàn khoan lớn nhất cho chính mình. Điều này khẳng định năng lực làm tổng thầu cũng như trình độ của đội ngũ, kỹ sư, công nhân Vietsovpetro và các nhà thầu đã được nâng lên rõ rệt.

Đông Hà/Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết