Tiếng Việt | English

20/03/2017 - 18:54

Đức Huệ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Giồng Dinh

Ngày 20/3, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Giồng Dinh (20/3/1947 – 20/3/2017).


Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Văn Trấn tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng dự lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm chiến thắng Giồng Dinh. Đồng thời, thắp hương tưởng niệm tại bia chiến thắng Giồng Dinh và bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 22/12/1946, sau khi Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. Cuối năm 1946, Ủy Ban kháng chiến miền Nam quyết định thành lập Quân khu Đông Thành. Năm 1947, thực dân Pháp quyết định mở một cuộc tấn công lớn gồm hải quân, lục quân và không quân càng quét khắp Quân khu Đông Thành mà trọng điểm là đánh vào Giồng Dinh.

Đơn vị lập công lớn trong trận Giồng Dinh là Trung đội bảo vệ thuộc Đại đội I, Chi đội Hải Ngoại 4 (Chi đội Trần Phú). Khoảng 7 giờ ngày 20/3/1947, quân Pháp bắt đầu tấn công vào khu vực Tổng Hành Dinh của ta ở Giồng Dinh. Máy bay trinh sát của chúng hướng dẫn cho lực lượng phóng pháo đến thả bom, bắn phá cả một vùng đất để dọn bãi đổ quân với 12 chiếc đa-ko-ta, 1 đại đội dù.

Đây là trận đầu tiên thực dân Pháp sử dụng binh chủng dù trên chiến trường miền Nam. Bằng chiến thuật đánh trận của Trung đội, sau 2 lần càng quét, thực dân Pháp bị thất bại nặng nề, quân ta diệt gọn 2 tiểu đội lính dù, 2 trung đội địch, thu 1 trung liên, 2 khẩu MF và gần 20 súng trường.

Thế là cuộc tấn công đầu tiên bằng binh chủng dù của thực dân Pháp trên chiến trường miền Nam bị quân ta bẻ gãy tại Giồng Dinh, đập tan âm mưu tiêu diệt các cơ quan kháng chiến đầu não của ta ở Quân khu Đông Thành.

Với ý nghĩa đó, trận Giồng Dinh tạo ra một đà thuận lợi để làm nên những thắng lợi mới trong 9 năm trường kỳ chống Pháp. Chiến thắng Giồng Dinh đi vào lịch sử và mãi mãi là niềm tự hào của quân dân Đông Thành nói riêng cũng như của nhân dân ta nói chung.


Đại biểu thắp hương tưởng niệm tại bia chiến thắng Giồng Dinh và bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ

Ngày nay, ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, dân cư đông đúc, đất canh tác được mở rộng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp tăng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, từng bước phục vụ tốt nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây. 

Hiện toàn xã có 165 liệt sĩ, 30 mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống 2 mẹ), 451 đối tượng có công. Những năm qua, xã luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, phần nào xoa dịu nỗi đau, tạo điều kiện giúp các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Giồng Dinh không chỉ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân ta mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, qua đó giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau, tiếp bước cha anh, không ngừng học tập và rèn luyện, ra sức phấn đấu góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích