Tiếng Việt | English

08/07/2022 - 16:05

Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 

Ngày 08/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Long An, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Cựu THXP huyện Đức Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022) và 44 năm Ngày thành lập Tổng đội TNXP tỉnh Long An (30/4/1978 - 30/4/2022).

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Tổng đội Trưởng Tổng đội TNXP tỉnh - Lê Thanh Tâm; nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn; nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - Mai Hữu Huấn; Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh – Lê Bá Phước cùng đại diện Tỉnh đoàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh huyện Đức Hòa qua các thời kỳ; đại diện Hội Cựu TNXP của 15 huyện, thị xã, TP.Tân An và các nhà tài trợ dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa - Vũ Hồng Hạnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng TNXP 

Tại buổi họp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022) và 44 năm Ngày thành lập Tổng đội TNXP tỉnh Long An (30/4/1978 - 30/4/2022).  

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh – Lê Bá Phước ôn lại truyền thống

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh – Lê Bá Phước thông tin, ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị TNXP công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng (tỉnh Thái Nguyên). Mục đích thành lập đội TNXP để phát huy sức mạnh "dời non lấp biển" của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng, làm trường học lớn đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tương lai.

Nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - Mai Hữu Huấn phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, ngày 30/4/1978, Tổng đội TNXP Long An được thành lập với hơn 400 đội viên. Tháng 11/1978, Tổng đội có 1.700 hội viên (HV) là cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia xây dựng, khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng các vùng kinh tế mới, bảo vệ tuyến biên giới Tây Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP  tỉnh - Võ Minh Quốc tặng hoa nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Tổng đội Trưởng Tổng đội TNXP tỉnh - Lê Thanh Tâm

Trở về với cuộc sống đời thường những cựu TNXP năm nào vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ HV khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, trao tặng nhà ở, sổ tiết kiệm, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ,...

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - Lê Bá Phước tặng hoa nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn

Được thành lập từ năm 2005 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có 8.800 HV. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP từ tỉnh đến cơ sở luôn hoàn thành chương trình hoạt động do Trung ương Hội và UBND tỉnh giao, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn thể cán bộ, HV và cộng đồng xã hội, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho HV.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Tổng đội Trưởng Tổng đội TNXP tỉnh - Lê Thanh Tâm tặng quà hội viên TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Lễ kỷ niệm là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng TNXP, qua đó, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 28 phần quà cho HV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500.00 đồng./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết