Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 11:09

Lương Bình: Nỗ lực về đích xã nông thôn mới

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đạt 17/19 tiêu chí (TC). Thời điểm này, xã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 2 TC còn lại, quyết tâm về đích NTM vào cuối năm 2020.

Nông thôn đổi mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM giúp Lương Bình “thay da, đổi thịt” từng ngày. Những con đường lầy lội trước kia được thay thế bằng đường bêtông giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Những ngôi nhà cao tầng khang trang, các quán tạp hóa, dịch vụ mọc lên ngày một nhiều, làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn

Thời gian qua, địa phương tập trung phát triển hạ tầng nông thôn. Theo đó, đường trục xã, trục ấp, đường ngõ xóm được mở rộng, láng nhựa, bêtông hoặc trải đá 0x4 từng bước đạt 100% theo chuẩn NTM. Hệ thống kênh, rạch được nạo vét thường xuyên, tạo thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Các công trình phúc lợi, trường học, y tế được xây dựng kiên cố, khang trang, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập, hội họp, giải trí và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đến nay, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo chỉ còn 55/1.932 hộ dân; người dân sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt 100%, sử dụng nước sạch đăng ký đạt 80% vào cuối năm 2020. Ông Huỳnh Văn Kịa (ngụ ấp 4) vui mừng cho biết: “Địa phương được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường đạt chuẩn NTM giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể”.

Huy động mọi nguồn lực

Xã bắt tay XDNTM vào đầu năm 2016 với điểm xuất phát thấp. Khi ấy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu trồng mía nhưng liên tục bị rớt giá nên hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, việc huy động sức đóng góp của người dân rất hạn chế. Địa bàn có nhiều kênh, rạch nên nguồn đầu tư cho các công trình giao thông rất lớn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân luôn được quan tâm

Phó Chủ tịch UBND xã Lương Bình - Phùng Văn Út thông tin: “Để khắc phục những khó khăn này, ngay từ khi phát động chương trình, Đảng ủy, chính quyền địa phương từng bước củng cố hoạt động của ban chỉ đạo, ban điều hành, ban phát triển ấp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, MTTQ, các đoàn thể phụ trách và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Các công trình đều có sự giám sát của nhân dân nên phát huy được dân chủ, tạo sự đồng thuận, người dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia góp công, góp của vào từng công trình cụ thể”.

Địa phương đang nỗ lực hoàn thành TC giao thông và môi trường. Năm 2020, xã xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn, trong đó 3 cây cầu thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, 2 cầu còn lại do mạnh thường quân đóng góp. Hiện còn 3 cây cầu tiến độ thực hiện đạt 80%/công trình. Để thực hiện đạt TC môi trường, xã thành lập Tổ Nhặt rác, thường xuyên thu gom rác trên tuyến đường ấp 4 và Đường tỉnh 830. Xã vận động người dân xây dựng được tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp dài 1km tại ấp 4.

Hiện Cụm dân cư ấp 4 có 3 cống mở, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết giao Hội Nông dân Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Hội Cựu chiến binh xã vận động người dân thu gom rác tại 3 cống mở và thu gom rác bỏ vào thùng rác. Xã lắp đặt 3 camera để theo dõi và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định.

Ông Phùng Văn Út cho biết: “Xã phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên kiểm tra các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có dấu hiệu xả thải ra môi trường nhưng chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi còn mời 62 cơ sở nhà trọ đến triển khai về các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nhà trọ và giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Với sự chủ động, tích cực  triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành TC chưa đạt và củng cố, giữ vững các TC đã đạt, tin rằng cuối năm 2020, Lương Bình sẽ về đích NTM theo lộ trình đã đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết