Tiếng Việt | English

15/06/2020 - 19:29

Phật giáo chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, Phật giáo trên địa bàn tỉnh Long An tập trung tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho tăng, ni, phật tử.

Chùa Linh Châu hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chùa Linh Châu hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong giai đoạn mới, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội TDBVANTQ. Theo đó, chùa Linh Châu (xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) phối hợp Công an huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ sở; chú trọng công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. 

Được thành lập vào năm 2014, chùa Linh Châu hiện có 1 chức sắc và 375 tín đồ. Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Thạnh Đông, Công an huyện, chùa triển khai, thực hiện khá tốt công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể tăng, ni, phật tử và người dân trên địa bàn xã nói riêng và địa bàn huyện nói chung, bảo vệ an toàn tài sản chung, không vi phạm pháp luật.

Năm 2020, nhằm tăng cường công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, chùa Linh Châu phối hợp Công an huyện xây dựng phong trào điểm tổ chức Ngày hội TDBVANTQ. Đặc biệt, năm nay, chùa và Công an huyện phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình Gia đình Phật giáo nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, mỗi tăng, ni, phật tử nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào TDBVANTQ; phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật; xây dựng chùa đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và phấn đấu đạt danh hiệu thi đua xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2020.

Theo Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An - Hòa thượng Thích Minh Thiện, thời gian qua, các chức sắc, tín đồ Phật giáo trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về ANTT của chính quyền địa phương và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội. 

Đặc biệt, thông qua hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp tăng, ni, phật tử nói riêng, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, lao động, học tập, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, xã hội học tập, bảo đảm ANTT./.

Hà Lan

 

Chia sẻ bài viết