Tiếng Việt | English

26/09/2017 - 10:26

Tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc làm thiết thực

Bằng những việc làm thiết thực, chị Bùi Thị Huệ, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An góp phần không nhỏ cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.


Cầu Đoàn Kết được xây dựng, trong đó có sự đóng góp của chị Bùi Thị Huệ

Lập gia đình vào năm 1987, do không có đất sản xuất, vợ chồng chị phải vất vả làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Sau thời gian làm lụng, tích góp, năm 2000, chị mở cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp.

Hiện tại, cửa hàng của chị cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất cho hàng trăm người dân địa phương và các xã lân cận, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị còn tích cực tham gia công tác xã hội, ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Năm 2014, khi UBND xã Hưng Điền thành lập Hội Đông y và xây dựng nhà thuốc Nam, do không có kinh phí, hội vận động mạnh thường quân đóng góp. Thấy được việc làm ý nghĩa đó, chị ủng hộ 10 triệu đồng. Đầu năm 2016, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân, xã Hưng Điền vận động nguồn lực trong dân để xây dựng cầu Đoàn Kết bắc qua kênh 79 thuộc ấp Gò Chuối với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng, chị Huệ cũng đóng góp 5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ cho biết: “Những đóng góp của chị Bùi Thị Huệ góp phần vào lộ trình xây dựng nông thôn mới”./.

Kiên Định - Văn Đát

Chia sẻ bài viết