Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 11:05

Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Thực hiện tốt công tác Dân vận

Những năm gần đây, phong trào thi đua Dân vận khéo được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành, tỉnh Long An đổi mới về hình thức và nội dung tổ chức thực hiện, qua đó, xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình tiêu biểu, cách làm hay.


Mô hình kinh tế trồng thanh long sạch của các hội viên Hội CCB xã An Lục Long, huyện Châu Thành mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hội CCB huyện có 1.468 hội viên. Phong trào thi đua Dân vận khéo cùng với phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu được các cấp hội vận dụng sáng tạo và liên tục phát triển. Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành - Lê Quốc Tiết cho biết: “Qua thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, nhận thức chính trị, trách nhiệm công tác của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện được nâng lên rõ rệt; công tác Dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng được các cấp hội chú trọng”.

Trong 5 năm qua, hội thành lập 75 câu lạc bộ cựu quân nhân; vận động 250 hội viên, đoàn viên tham gia tu tảo mộ liệt sĩ, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp nhân các ngày lễ, tết; vận động hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hội viên CCB khó khăn và 3 căn nhà đồng đội, 5 căn nhà tình thương. Nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, hội CCB các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh khó khăn với 1.129 phần quà trị giá 245 triệu đồng. Hội còn vận động hội viên, người dân đóng góp trên 304 triệu đồng, 18.640m2 đất, 897 ngày công lao động để xây dựng trường học, làm đường giao thông nông thôn,…


Tổ hợp tác chăn nuôi bò của Hội CCB xã An Lục Long (Hộ gia đình hội viên Hội CCB Nguyễn Ngọc Châu (ấp Lộ Đá, xã An Lục Long) tích cực tham gia phát triển kinh tế)

Hội xây dựng được 27 mô hình phát triển kinh tế, mở rộng các loại hình sản suất nhằm tích cực tham gia phát triển kinh tế như: Mô hình tổ kinh tế tập thể trồng thanh long sạch; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi heo theo hướng sinh học,… CCB Nguyễn Ngọc Châu, ở ấp Lộ Đá, xã An Lục Long cho biết: “Từ khi tham gia vào mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt nhằm phát triển kinh tế gia đình, đời sống gia đình tôi ngày càng được cải thiện hơn”.

Bên cạnh đó, hội còn xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho hội viên vay làm kinh tế và phát huy tốt hiệu quả vốn vay, nổi bật là mô hình tổ hỗ trợ mua sắm tiện nghi gia đình, giúp hội viên có điều kiện mua sắm các trang thiết bị, vât dụng cần thiết nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Mỗi hội viên đóng góp từ 100.000 – 300.000 đồng/tháng. Sau đó, quy định bốc thăm trực tiếp tại phiên họp lệ hàng tháng, khi qua hết vòng không còn hội viên chưa nhận vốn thì sẽ xây dựng lại. Tính đến năm 2015, tổng số vốn của mô hình tổ hỗ trợ mua sắm tiện nghi gia đình hiện có trên 989 triệu đồng.

Có thể nói phong trào Dân vận khéo của các cơ sở Hội CCB huyện Châu Thành trong những năm qua tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ở mỗi cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hội CCB huyện được đánh giá xếp loại thi đua 5 năm liền đạt danh hiệu hội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết