Tiếng Việt | English

25/07/2017 - 11:40

Tri ân

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao trách nhiệm, làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách

Đến nay, toàn tỉnh giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 28.423 đối tượng với kinh phí trên 100 tỉ đồng.

Việc giải quyết các chế độ, chính sách này phù hợp đạo lý, truyền thống của dân tộc, thỏa lòng những người tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 phục viên, xuất ngũ, thôi việc do nhiều nguyên nhân không còn hồ sơ gốc.

Đức Huệ là một trong những huyện biên giới có số lượng đối tượng giải quyết chế độ, chính sách lớn và hầu hết không còn hồ sơ gốc hay giấy tờ liên quan, nhưng với quyết tâm không để lọt đối tượng và tránh tiêu cực, sai sót, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân Đức Huệ thực hiện các chế độ, chính sách đúng quy định.

Nhẹ đôi tay đưa các anh về an nghỉ. Ảnh: KIên định

Thượng tá Nguyễn Hồng Nhẫn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ, cho biết: Phần đông đối tượng về địa phương khá lâu, có người từ trần, nhiều đối tượng không lưu giữ được hồ sơ liên quan, một số lại đi làm ăn xa,... ảnh hưởng đến việc điều tra, xác minh nhưng địa phương vẫn cố gắng thực hiện theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, chi trả 1.185 hồ sơ với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.

Được giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Long ở ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ rất phấn khởi. Năm 1976, ông tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương sinh sống. Do thời gian quá lâu, nhiều lần dời nhà, lũ lụt, ông mất hết giấy tờ gốc. Được sự hướng dẫn tận tình của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hội Cựu chiến binh và sự xác nhận của đồng đội, tháng 02/2016, ông nhận được quyết định hưởng chế độ, chính sách. Ông Long chia sẻ: Tuổi già, sức yếu, được Đảng, Nhà nước quan tâm như vậy là quý lắm!

Chung sức xây dựng quê hương

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang Long An chung sức xây dựng nông thôn mới trên những vùng quê cách mạng, địa bàn biên giới với số tiền 540 triệu đồng, giúp dân 10.250 ngày công lao động, tham gia đổ bêtông 6km đường giao thông nông thôn; gieo sạ, thu hoạch 150ha lúa, phun thuốc trừ sâu 155ha, sửa chữa 112 căn nhà, xây cầu giao thông nông thôn...; phối hợp các ngành, đoàn thể khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân với số tiền trên 105 triệu đồng, xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội;...

Lực lượng vũ trang về nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với quân đội và hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ tri ân. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang tỉnh còn làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh tích cực đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Về nguồn, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách,...

Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta./.

Riêng Đội K73 Long An thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia đợt 2 giai đoạn XV, trong đó, tìm kiếm, cất bốc 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 37 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước, góp phần cùng lực lượng vũ trang thực hiện tốt phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Vân Anh

Chia sẻ bài viết