Tiếng Việt | English

24/04/2018 - 20:39

Chăm sản xuất, giỏi việc hội

Nhờ chuyển đổi cây trồng hiệu quả, gia đình chị Nguyễn Thị Giang, ngụ ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có cuộc sống ổn định hơn.

Nhờ trồng hoa màu, gia đình chị Giang có cuộc sống ổn định hơn

Trước đây, chị Giang trồng 5.500m2 lúa nhưng hiệu quả không cao. Chị mạnh dạn chuyển sang trồng hoa màu (chủ yếu là dưa leo, khổ qua, mướp,...). Chị tích cực học hỏi, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, tham quan, học tập mô hình làm ăn hiệu quả. Nhờ đó, trồng hoa màu đạt hiệu quả, sau khi trừ chi phí, chị lãi trên 70 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, chị còn tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua: Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Chi hội phụ nữ bình yên, mỗi hội viên là một an ninh viên;…

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Nhựt Tân - Đặng Thị Kim Xuân cho biết: “Chị Nguyễn Thị Giang còn vận động nhiều chị em trong chi hội chuyển đổi cây trồng, tận tình hướng dẫn kỹ thuật; từ đó, giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Chị được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh,...”./.

Lê Văn Nghi

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích