Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 22:03

Cô giáo như mẹ hiền

Cô Lê Thị Yến Nhi - giáo viên, Bí thư Đoàn trường Tiểu học Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, luôn nỗ lực, phấn đấu dạy tốt, được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và phụ huynh quý mến.

Theo cô Nhi, dạy học sinh lớp 1 đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại. Bên cạnh giỏi chuyên môn thì giáo viên phải nhẹ nhàng dạy bảo các em như mẹ hiền, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho đến các hoạt động học tập ở lớp. Đối với học sinh còn chậm về kiến thức và kỹ năng, cô dành thời gian tìm hiểu, giúp đỡ các em. Cô thường xuyên trò chuyện vui vẻ để các em mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp. Cô phân công học sinh giỏi kèm học sinh yếu. Cô áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt, cô lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, đạo đức giúp các em hình thành nhân cách tốt. Nhờ những nỗ lực của cô, học sinh yêu trường, mến lớp, say mê học tập.

Ngoài ra, cô còn phối hợp Đoàn Thanh niên xã Long Thượng ra quân vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn, trồng cây xanh, tháo gỡ biển quảng cáo, rao vặt và tham gia hiến máu tình nguyện.

Hơn 6 năm dạy học, cô Lê Thị Yến Nhi luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Cô được nhận bằng khen của UBND tỉnh và nhiều năm học liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở./.

Nguyễn Thị Bạch Liên

Chia sẻ bài viết