Tiếng Việt | English

24/12/2019 - 08:45

Giáo dân chung sức xây dựng quê hương

Toàn tỉnh Long An hiện có 28 giáo xứ, 7 giáo họ, 1 hội dòng với hơn 42.000 tín đồ Công giáo (chiếm 3% dân số); 12 chi hội, 3 hội nhánh, 3 điểm nhóm với hơn 6.800 tín đồ Tin lành (chiếm 0,49% dân số). Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, giáo dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Với sự góp sức của giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp được nâng cấp, mở rộng khang trang

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp, xác định bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) cần có sự nỗ lực, đồng hành của cả cộng đồng, trong đó có vai trò quan trọng của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 4 năm qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trong tỉnh triển khai, duy trì hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần chung tay BVMT, ứng phó với BĐKH: Khu dân cư, họ đạo không rác; Giáo xứ xanh, sạch, đẹp; Giáo dân xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh;...

Giáo xứ Bắc Hòa (xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh) là một trong những điểm sáng về tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bắc Hòa - Lê Đình Thái chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình Giáo dân thu gom, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào Công giáo trong BVMT, vỏ thuốc bảo vệ thực vật đã được thu gom, tập kết, xử lý đúng nơi quy định. Giáo dân Lương Văn Xuân, ngụ ấp Nhơn Hòa - một trong những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt hoạt động BVMT và ứng phó với BĐKH. “Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bắc Hòa, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội địa phương, ngoài tích cực dọn vệ sinh tại khu dân cư, xây dựng, chăm sóc các tuyến đường hoa, gia đình tôi còn đăng ký trồng rau sạch, xây dựng khu chăn nuôi xa khu dân cư, thực hiện đổ rác đúng quy định, phân loại rác hữu cơ, giảm sử dụng túi nylon...” - giáo dân Lương Văn Xuân cho biết.

Với sự chung tay, góp sức của giáo dân tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần vào sự nỗ lực, quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị trong việc chặn đà suy giảm, dần cải thiện, phục hồi các chỉ số thành phần chất lượng môi trường; chủ động thích ứng trước BĐKH.

“Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò các tôn giáo tham gia BVMT, thời gian tới, UBMTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và BVMT. Qua đó, từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức của người dân về bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn vệ sinh chung” - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp thông tin.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo, Tin Lành trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chung sức XDNTM, góp phần tạo sự khởi sắc cho quê hương. Trở lại xã biên giới Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, chúng tôi cảm nhận được nét khởi sắc diệu kỳ của vùng biên vốn nghèo nàn về kết cấu hạ tầng nông thôn. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Trị - Hoàng Thái Hóa phấn khởi: “Đến nay, hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, trường học và các thiết chế văn hóa - xã hội của xã cơ bản hoàn chỉnh. Đặc biệt, để kịp về đích xã NTM, năm qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân, đặc biệt là đồng bào Công giáo tích cực tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, hướng đến mục tiêu toàn dân tham gia BHYT vào năm 2020. Hiện nay, qua rà soát, thống kê, tỷ lệ hộ dân trong xã tham gia BHYT tự nguyện đạt 85,3% (chỉ tiêu 85% trở lên) giúp địa phương cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM và đang hoàn chỉnh hồ sơ để được tỉnh phúc tra công nhận”.

Với sự đoàn kết lương - giáo, xã biên giới Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã xây dựng nông thôn mới

“Xã Thạnh Trị có 525 hộ, hơn 1.000 giáo dân, tập trung chủ yếu ở ấp 2. Để giáo dân hiểu rõ về lợi ích của BHYT, trong các buổi họp sơ kết, tổng kết ấp, Hội đồng Mục vụ tổ chức phối hợp MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, dân cư hay tại lễ ngày Chúa nhật, lễ Phục sinh, Giáng sinh lồng ghép tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia BHYT. Nhằm duy trì và tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, Hội đồng Mục vụ tiếp tục phối hợp vận động giáo dân bằng hình thức gọi điện hoặc gửi tin nhắn hàng tháng để nhắc người dân gia hạn BHYT kịp thời, tránh trường hợp đứt quãng trong quá trình tham gia để được hưởng đầy đủ lợi ích. Bên cạnh đó, rà soát, vận động mua mới đối với những người chưa tham gia BHYT” - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ nhà thờ Thánh PhêRô - Nguyễn Hữu Hiền cho biết.

Gia đình bà Trần Thị Thu, ngụ ấp 2, xã Thạnh Trị, có 4 nhân khẩu và tất cả thành viên trong nhà đều mua BHYT. “Năm nay tôi gần 50 tuổi, thường xuyên bị bệnh phải đến bệnh viện điều trị với chi phí cho mỗi đợt khá lớn. Nhờ tham gia BHYT nên gia đình đỡ rất nhiều chi phí khi phải nhập viện phẫu thuật, điều trị dài ngày. Ngoài ra, tôi còn được ưu tiên trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế” - bà Trần Thị Thu bộc bạch.

Chúng tôi về thăm huyện Châu Thành đúng dịp đồng bào Tin lành tích cực thi đua lao động, sản xuất, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông, lắp hệ thống điện thắp sáng,… góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Toàn huyện hiện có 2 chi hội Tin lành với hơn 800 tín đồ, tập trung chủ yếu ở xã Thuận Mỹ.

Giáo dân tất bật trang hoàng hang đá chuẩn bị đón Giáng sinh

Với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, kính Chúa, yêu nước”, thời gian qua, đồng bào Tin lành ở xã Thuận Mỹ tích cực duy trì các tiêu chí XDNTM đã đạt và đang ra sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Mục sư Ngô Văn Kiếm - Chi hội Tin lành Thuận Mỹ, luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi. Đồng thời, ông còn tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn; đầu tư hệ thống đèn đường, bảo đảm yêu cầu tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

“Thông qua sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Mục vụ, chúng tôi nhận thấy được lợi ích thiết thực khi thực hiện phong trào XDNTM. Vì vậy, mặc dù các tuyến đường liên xóm, ấp đã được bêtông hóa nhưng mặt đường còn hẹp, chưa hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng nên chúng tôi tự nguyện đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao các tiêu chí XDNTM tại địa phương” - giáo dân Võ Thị Huệ, ngụ ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ, thổ lộ.

Giáng sinh 2019 về! Thời điểm này, các giáo xứ, xóm đạo Công giáo, Tin lành trong tỉnh đều được trang hoàng hang đá, máng cỏ, cây thông, đèn led,... lộng lẫy sắc màu, chuẩn bị cho đêm Giáng sinh diễn ra an lành, ấm áp./. 

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết