Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 15:04

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An vận động gần 5 tỉ đồng giúp người nghèo

Chỉ trong tháng 10 năm 2015, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Long An đã vận động gần 5 tỉ đồng giúp các hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ vốn xoay vòng cho người nghèo.

Hội CTĐ tỉnh vận động tặng quà và hớt tóc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh

Nổi bật là việc hỗ trợ tiền cho 5 trường hợp trong chương trình “Vượt qua hiểm nghèo” tại các huyện: Bến Lức, Tân Thạnh, Cần Giuộc, Đức Hòa với số tiền gần 180 triệu đồng và 230kg gạo; giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật được 8.649 phần quà; tặng hơn 5.700 phần quà trung thu, trao học bổng cho 86 học sinh nghèo.

Hội còn bảo trợ thường xuyên 266 trường hợp; hỗ trợ vốn xoay vòng chăn nuôi, sản xuất cho 109 trường hợp; cấp 57 chiếc xe lăn, xe lắc; xây 2 căn nhà tình nghĩa và 15 căn nhà tình thương; xây 1 cây cầu và vận động làm 5.600m đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, hội tổ chức khám bệnh và cấp thuốc Tây y cho 2.016 lượt người, khám Đông y cho 6.421 lượt người, cấp hơn 60.000 thang thuốc, trị giá gần 380 triệu đồng; mổ mắt miễn phí cho 57 trường hợp; phục vụ 15.000 suất cơm, cháo từ thiện.

Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh - Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Trong tháng 11-2015, hội tiếp tục vận động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cấp 50 con bò từ chương trình Ngân hàng bò do Trung ương hội tài trợ tại huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường; tiếp tục tham gia các hoạt động dự án Rừng và Đồng bằng do Trung ương tài trợ cho các huyện Cần Đước và Tân Thạnh./.

Phan Bảo An

 

 

Chia sẻ bài viết