Tiếng Việt | English

08/03/2018 - 20:31

Một lao động Việt Nam tử vong tại Hàn Quốc chưa rõ nguyên nhân

Ngày 3/3 vừa qua, Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện thi thể của anh Nguyễn Văn Quốc trôi dạt ở một khu vực gần biển.

Ngày 8/3, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn xin tư vấn pháp lý của ông Nguyễn Văn Kỳ, ngụ thôn Xuân Hòa về việc con trai ông này tử vong ở nước ngoài.

Theo đơn trình bày, từ năm 2012 đến nay, con trai ông Kỳ là anh Nguyễn Văn Quốc, 31 tuổi, đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Ngày 3/3 vừa qua, Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện thi thể của anh Nguyễn Văn Quốc trôi dạt ở một khu vực gần biển.

Nạn nhân Nguyễn Văn Quốc tử vong ở nước ngoài.

Sau khi kiểm tra thông tin lý lịch, Cảnh sát đã phát đi thông báo đến gia đình nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng đã tiếp nhận được đơn thư của gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản, công an huyện sẽ nghiên cứu xử lý, hướng dẫn cho công dân theo quy định của pháp luật.

"Gia đình có gửi tờ trình lên công an xã đề nghị nhờ tư vấn pháp lý. Theo đơn, hai lao động đi nước ngoài ở trên địa phương có mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến chết người. Công an xã đã làm báo cáo gửi lên công an huyện" - ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch cho biết./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết