Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 22:57

Nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tâm thần

Ngày 23/12, Bệnh viện Tâm thần Long An tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2016. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Long An, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố, các bác sĩ, chuyên gia chuyên ngành và đại diện một số bệnh viện tâm thần các tỉnh, thành bạn tham dự.


Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Long An - Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đình Mỹ báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Mở đầu hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Long An - Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đình Mỹ trình bày đề tài về khảo sát tình trạng sa sút tâm thần và khả năng lao động, thích ứng xã hội của bệnh nhân tâm thần tại trại nuôi dưỡng các đối tượng xã hội Bình Tâm năm 2014.

Tiếp đó, là các đề tài của bác sĩ, cử nhân điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Long An được báo cáo như: Khảo sát tình trạng rối loạn tâm thần trên bệnh nhân có hội chứng cai rượu tại khoa Tâm thần – Bệnh viện Đa khoa Long An từ ngày 1/2/2011 – 30/10/2013; Khảo sát sự hài lòng của thân nhân người bệnh nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Long An năm 2016.

Ngoài ra, còn có các đề tài nghiên cứu của tỉnh bạn như: Khảo sát một số đặc điểm về dịch tễ và lâm sàng của trầm cảm lưỡng cực tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang; Khảo sát các tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type II đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2016; Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc chống loạn thần trong điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt giai đoạn cấp tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Tâm thần Long An tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật có sự tham gia các đề tài nghiên cứu của các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, TP.HCM và Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Y tế.

Được biết, Bệnh viện Tâm thần Long An có quy mô thiết kế 150 giường bệnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015, với 9 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng phục vụ điều trị cho các loại bệnh tâm thần, chủ yếu là trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần người già, trẻ em, rối loạn liên quan đến nghiện chất và một số dạng bệnh tâm thần cấp tính… ./.

Ngọc Mận

 

Chia sẻ bài viết