Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 17:20

Long An

Thêm một bệnh nhân bị liệt sau tai biến được điều trị thành công bằng y học cổ truyền


Lương y Võ Văn Hải Đường và học trò xoa bóp, day ấn huyệt điều trị cho ông Hồng

Sau khi đọc thông tin trên báo Long An online về trường hợp một bệnh nhân bị liệt do tai biến đã được Lương y Võ Văn Hải Đường (Phòng Chẩn trị y học cổ truyền xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sử dụng y học cổ truyền giúp phục hồi sau 1 tháng điều trị, ông Huỳnh Văn Hồng, 62 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã đến nhà người thân tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhờ Lương y điều trị.

Năm 2014, ông Huỳnh Văn Hồng bị tai nạn giao thông chấn thương não đã được điều trị; năm 2015, ông trở bệnh nặng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long điều trị. Bệnh viện chẩn đoán ông bị nhồi máu não/cao huyết áp vô căn (nguyên phát) rối loạn chuyển hóa Lipoprotein và tình trạng tăng Lipid máu khác. Sau 1 tuần điều trị, ông Hồng được xuất viện nhưng bị liệt người, không khả năng giao tiếp.

Sau đó, gia đình chuyển ông Hồng đến Bệnh viện Quân y 121 Cục Hậu cần Quân khu 9 điều trị. Bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não bán cầu trái (163.81) viêm phế quản/tăng huyết áp. Sau 10 ngày điều trị, ngày 13/8/2015, ông được xuất viện vẫn trong tình trạng liệt người, nằm bất động, não bị ảnh hưởng không thể giao tiếp.


Ông Huỳnh Văn Hồng có thể đi lại được sau 20 ngày điều trị 

Theo Lương y Võ Văn Hải Đường, trường hợp của ông Huỳnh Văn Hồng khá đặc biệt. Bệnh nhân tuổi cao, sức khỏe kém do di chứng tai nạn giao thông. Hệ thần kinh não bị liệt toàn bộ, đường đại và đường tiểu hoàn toàn không cảm giác, huyết áp cao, không ổn định. Sau khi thăm khám, Lương y quyết định sử dụng thuốc ổn định đường huyết, kết hợp với phương pháp xoa bóp, châm cứu.

Sau 20 ngày chữa trị, ông Hồng đã có chuyển biến tốt. Hiện nay, bệnh nhân đã hồi phục, có thể vận động, tự thực hiện các nhu cầu cá nhân; đặc biệt là phục hồi trí nhớ, khả năng giao tiếp; và có khả năng phục hồi 70 – 80%.

Đây là trường hợp thứ 2 bị liệt sau tai biến được Lương y Võ Văn Hải Đường và các học trò điều trị thành công trong tháng 8/2015./.

CTV Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết