Tiếng Việt | English

21/04/2017 - 03:44

Thua U19 Gwangju, U19 Việt Nam "dắt tay" đối thủ vào chung kết  

Dù nhận thất bại 0-1 trước U19 Gwangju nhưng U19 Việt Nam vẫn tiến vào trận chung kết với ngôi nhất bảng, trong khi đó Gwangju xếp vị trí thứ 2.

U19 Việt Nam bước vào trận đấu gặp Gwangju với tâm lý tự tin. Thầy trò Vũ Hồng Việt đã chắc chắn có vị trí nhất bảng từ trước khi vòng đấu diễn ra. Trong khi đó, Gwangju cũng quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng để nuôi hi vọng giành vé vào chung kết.


U19 Việt Nam vẫn giành được vé vào chung kết dù nhận thất bại 0-1. (Ảnh: Zing)

Cơ hội đầu tiên đến với U19 Việt Nam từ một pha phản công thần tốc phút thứ 6, bóng đến vị trí của Khắc Khiêm, đáng tiếc khi anh thiếu một chút tốc độ để theo kịp đường chuyền của đồng đội.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co. Tỷ số chỉ được mở ở phút 43, khi Jung On tận dụng tốt sai lầm của thủ môn để dứt điểm cận thành, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam đã có những dấu hiệu gia tăng sức ép ở đầu hiệp. Nhưng lần lượt Hữu Thắng, Văn Việt liên tục bỏ lỡ cơ hội. Dẫu sao, mục tiêu số 1 của HLV Vũ Hồng Việt ở trận này là bảo toàn lực lượng cho trận chung kết nên tỷ số không quá quan trọng.

Kết thúc 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 1-0. Kết quả này không làm ảnh hưởng đến vị trí của đội bóng áo đỏ. Thầy trò Vũ Hồng Việt vẫn tiến bước vào chung kết với ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, U19 Gwangju cũng đã có vé vào chung kết với vị trí nhì bảng. Đội bóng được nhiều kì vọng là U19 HAGL đã bị loại, do chỉ có được 4 điểm sau 4 trận, xếp ở vị trí thứ tư./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết