Tiếng Việt | English

05/09/2016 - 14:50

Vụ đình công tại Cty Jao Vina: Công nhân trở lại làm việc bình thường

Theo đó, sáng ngày 5/9 công nhân tiếp tục đình công, đến 10 giờ cùng ngày trở lại làm việc sau khi các bên thỏa thuận…

Đường vào Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Jao Vina của Hàn Quốc

Sáng ngày 5/9, công nhân Chi nhánh 2 Cty TNHH MTV May mặc Jao Vina (gọi tắt Cty Jao Vina) ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục đình công vì Cty chưa chấp nhận bỏ quy định nghỉ có phép cũng bị trừ tiền chuyên cần.

Sau đó, đại diện Công đoàn cơ sở Cty và Công an xã Phước Lợi làm việc với lãnh đạo Cty thì công nhân trở lại làm việc vào lúc 10h sáng cùng ngày (5/9/2016).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức - Nguyễn Anh Thư cho biết, "Ngày 01/9/2016, khi xảy ra đình công, LĐLĐ huyện Bến Lứcliên hệ với Công đoàn cơ sở Cty (anh Tài) làm việc trước một bước với công nhân để yêu cầu công nhân khi đình công thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp Công an xã Phước Lợi làm việc phía Cty Jao Vina yêu cầu Cty tuân thủ các quy định về Luật Lao động".

Cũng theo bà Thư thì đến 10 giờ sáng ngày 5/9, tình hình tại Chi nhánh 2 Cty Jao Vina được dàn xếp ổn thỏa, công nhân làm việc trở lại.

>>Xem thêm

Hơn 300 công nhân Cty TNHH MTV May mặc Jao Vina đình công 

Cập Nhật 01-09-2016

Sáng ngày 1/9, hơn 300 công nhân Công ty TNHH MTV May mặc Jao Vina ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đình công không vào công ty làm việc.

Công nhân tên T cho biết: "Mặc dù phía Cty bỏ quy định khi nghỉ có phép trừ toàn bộ tiền chuyên cần nhưng vẫn quy định nếu nghỉ có phép thì phải làm bù ngày chủ nhật".

Ông Phạm Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lợi cho biết: Sáng ngày 5/9/2016, chính quyền xã Phước Lợi làm việc với ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Cty Jao Vina và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty - Bùi Văn Tài cùng với 12 công nhân đại diện phía người lao động. Cuối cùng hai bên thỏa thuận bãi bỏ quy định chưa đúng theo Luật Lao động, đồng thời phải công khai để công nhân biết những quy định mới, đến khoảng 10h cùng ngày công nhân trở lại làm việc bình thường./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết