Tiếng Việt | English

09/03/2016 - 15:11

Xây dựng gia đình văn hóa - Chất đi đôi với lượng

Năm qua, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH). Năm 2015, Tân Chánh có 2.711 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, đạt 100%. Qua bình xét cuối năm, có 2.685 hộ đạt tiêu chí GĐVH, chiếm 99%.

Gia đình ông Nguyễn Thành, ngụ ấp Đông Trung, cùng nhau trò chuyện, đọc báo

Kết quả trên góp phần giữ vững danh hiệu xã văn hóa và xây dựng thành công xã nông thôn mới. Hiện nay, Tân Chánh đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Các phong tục truyền thống tốt đẹp ở địa phương được giữ vững. Việc cưới, việc tang được nhân dân tổ chức phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương và hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình. Thời gian tổ chức việc cưới, việc tang không quá giờ quy định (sau 6 giờ và trước 22 giờ).

Ngoài ra, trong tang lễ việc tổ chức ăn uống có xu hướng nhanh gọn, vệ sinh, tiết kiệm. Các tệ nạn xã hội giảm dần, an ninh, trật tự được giữ vững và tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm bền chặt.

Ông Nguyễn Thành, ngụ ấp Đông Trung cho biết: “Trước đây, xã Tân Chánh có nhiều tệ nạn xã hội, thanh niên không có việc làm thường tụ tập nhậu nhẹt, gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến nhiều người. Do đó, tôi chủ động nhắc nhở, động viên nên tình trạng trên không còn xảy ra. Các thanh niên cũng chí thú làm ăn và rất nhiệt tình trong công tác xã hội”.

Để phong trào xây dựng GĐVH đi vào chiều sâu, không mang tính hình thức, Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn thể xã cùng chung sức, đồng lòng thực hiện. Cụ thể ở từng ấp đều thành lập 1 câu lạc bộ gia đình. Chủ nhiệm câu lạc bộ là thành viên của các hội, đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, chăm sóc gia đình,… Tại đây, các gia đình tự rút ra bài học kinh nghiệm trong việc giữ lửa yêu thương.

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa quán triệt và triển khai kế hoạch phát động gương người tốt việc tốt.  Năm 2015, Tân Chánh có 14 gương người tốt việc tốt, 14 GĐVH tiêu biểu của các ấp được đề nghị khen thưởng nhân ngày Đại đoàn kết dân tộc.

Gia đình bà Bùi Thị Trinh nhiều năm liền đạt GĐVH tiêu biểu cho biết: “Trong gia đình, ông bà, cha mẹ phải làm gương để con cháu noi theo. Gia đình nào có xảy ra mâu thuẫn,… chúng ta phải giải quyết mâu thuẫn và tránh tình trạng người lớn gây gổ trước mặt trẻ con. Ông bà có hòa thuận, con cháu mới chăm ngoan, học giỏi và vâng lời. Gia đình phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên yêu thương, đồng cảm và đùm bọc lẫn nhau. Đối với láng giềng, giúp đỡ chân thành không nên vì lợi ích cá nhân mà đánh mất tình làng nghĩa xóm”.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Chánh – Huỳnh Thị Kim Chi cho biết: “Xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là xây dựng GĐVH. Công tác tuyên truyền sẽ được thông qua nhiều hình thức như họp dân, phát hành bản tin, sách báo,… Nâng cao trách nhiệm vai trò hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, ban chủ nhiệm ở các ấp,…

Hằng năm, UBND xã tiếp tục biểu dương, khen thưởng những gia đình có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng GĐVH, đồng thời nhân rộng gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng GĐVH đi vào chiều sâu.

Năm 2016, Tân Chánh sẽ vận động 100% hộ gia đình đăng ký GĐVH, cuối năm đạt từ 98% GĐVH trở lên”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết