Tiếng Việt | English

17/08/2017 - 08:55

“Học” và “hành” để làm ích nước, lợi nhà

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Vì thế, nền giáo dục mới phải đào tạo nên những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên!”. Người cũng chỉ rõ phương pháp để đào tạo nên những người đức - tài, vừa hồng, vừa chuyên, đó là “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động, sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội!”.

Học cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Học mà không thực hành, không kết hợp lao động, sản xuất, không áp dụng vào thực tế xã hội là lý luận suông, học tập suông. Học sinh trong nhà trường chỉ học lý thuyết mà không thực hành thì kiến thức không vững chắc. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý luận và lý luận suông. Đặc biệt, nói phải đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả thì việc học mới có giá trị. Lý luận (tức là học) phải mang ra thực hành; thông qua thực hành để kiểm chứng, bổ sung, phát triển lý luận. Học cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng để đem lòe thiên hạ thì lý luận ấy, việc học ấy cũng vô ích. Phải mang việc “học” ra “hành” để làm ích nước, lợi nhà.

Vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời “Học phải đi đôi với hành”./.

Thanh Dơn 

Chia sẻ bài viết