Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 15:52

Ấm áp nhà Đồng đội

Chúng tôi đến nhà Thượng úy Nguyễn Minh Huy - nhân viên quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An vào dịp lễ bàn giao nhà mới. Căn nhà ấm tình đồng đội như món quà mà các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang huyện dành tặng Minh Huy.

Đồng đội và chính quyền địa phương đến dự lễ trao nhà mới cho Thượng úy Nguyễn Minh Huy

Đồng đội và chính quyền địa phương đến dự lễ trao nhà mới cho Thượng úy Nguyễn Minh Huy
Hoàn cảnh khó khăn, không ruộng đất sản xuất, những năm qua, gia đình anh Huy sống trong căn nhà lá tạm bợ chưa đầy 40m2.

Những hôm mưa, bão, cả gia đình nhỏ phải sang tá túc nhà cha mẹ vợ. Chia sẻ với những khó khăn đó, CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện vận động được 50 triệu đồng cùng số tiền dành dụm của gia đình xây dựng căn nhà với kinh phí 150 triệu đồng. Ngày bàn giao nhà mới, anh em trong đơn vị còn tặng tivi và quyên góp được thêm 20 triệu đồng giúp anh lát gạch nền nhà. Thượng úy Nguyễn Minh Huy xúc động: “Có được căn nhà là niềm hạnh phúc lớn lao với gia đình tôi. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập, công tác để không phụ niềm tin và tình cảm đồng đội dành cho mình”.

Không chỉ xây tặng nhà Đồng đội, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Châu Thành còn tham gia xây dựng 18 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; trích quỹ tăng gia sản xuất tu sửa, làm mới một số tuyến đường giao thông nông thôn ở xã An Lục Long với gần 50 triệu đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 500 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo,… Đặc biệt, CBCS lực lượng vũ trang huyện vận động xây tặng 6 nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội với kinh phí gần 300 triệu đồng./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích