Tiếng Việt | English

24/02/2021 - 20:05

Đồn trưởng biên phòng gương mẫu, trách nhiệm

Gần 25 năm công tác, trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (bìa trái)

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (bìa trái)

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, năm 2019, Trung tá Phạm Thành Trung được điều động về công tác tại ĐBP CKQT Bình Hiệp. Những năm qua, anh được cấp trên và đồng đội đánh giá là một trong những đồn trưởng có năng lực trong công tác xây dựng, thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.

Trên cương vị của mình, anh cùng cấp ủy, Ban Chỉ huy ĐBP CKQT Bình Hiệp làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) học tập, rèn luyện, ra sức phấn đấu thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, trình độ chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, quân sự của CBCS đơn vị được nâng lên rõ rệt; 100% CBCS an tâm tư tưởng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Qua đó, giúp đơn vị dẫn đầu với thành tích nổi bật và vinh dự nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng biên phòng tỉnh năm 2020.

Trung tá Phạm Thành Trung thông tin: “Thời gian qua, khu vực biên giới do đơn vị phụ trách cơ bản ổn định, tuy nhiên, hiện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đó là một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, bị lợi dụng, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, gian lận thương mại gây mất an ninh, trật tự. Do đó, bản thân tôi phải thật gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại qua biên giới”.

Anh chủ động xây dựng hệ thống văn bản, kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; buôn lậu, gian lận thương mại. Năm 2020, anh đã chỉ đạo lực lượng CBCS bắt 26 vụ buôn lậu, thu giữ tang vật hơn 19.000 gói thuốc lá ngoại, 35.000 chiếc khẩu trang, 24 xe môtô 2 bánh; phối hợp các lực lượng bắt giữ 3 vụ/5 đối tượng, thu giữ tang vật 44.126 gram ma túy, 5.993 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng và 40 viên đạn súng ngắn các loại; xử phạt hành chính 9/25 đối tượng, tổng số tiền phạt 39.500.000 đồng nộp Kho bạc nhà nước,...

“Trong sinh hoạt đơn vị, Trung tá Phạm Thành Trung luôn lắng nghe ý kiến của CBCS, tôn trọng những đề xuất xây dựng đơn vị. Anh còn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến để CBCS BĐBP tỉnh nói chung, CBCS Đồn nói riêng học tập và noi theo” - Đại úy Đào Đình Luyện - Chính trị viên phó ĐBP CKQT Bình Hiệp, nhận xét.

Với sự nỗ lực của mình, Trung tá Phạm Thành Trung được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 1; bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy;.../.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết