Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 03:55

Khóa đào tạo về phẫu thuật nội soi của GS hàng đầu thế giới tại VN

GS Joel Leroy, chuyên gia phẫu thuật nội soi số 1 thế giới, đến BV Saint Paul để trực tiếp giảng dạy khóa học “Phẫu thuật nội soi thực nghiệm”.

Chúng ta đang sống trong thiên niên kỉ của phẫu thuật nội soi, nơi mà người bệnh có thể tự so sánh hiệu quả điều trị tuyệt vời và giảm chi phí đáng kể so với phương pháp mổ mở.

Vì lý do đó mà Bệnh viện Saint Paul quyết tâm triển khai dự án thành lập Trung tâm đào tạo và phẫu thuật nội soi ngang tầm thế giới.

Đây là dự án y tế trọng điểm của Thành phố Hà Nội, nên trực tiếp Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.


Ca mổ của GS Leroy tại BV Saint Paul vừa qua.

Bắt đầu từ tháng 5/2016, Bệnh viện Saint Paul liên kết với Viện Nghiên cứu ung thư đường tiêu hóa của Pháp (IRCAD), để tiến hành đào tạo đội ngũ nhân lực.

IRCAD được thành lập năm 1994, trong khuôn viên của Bệnh viện Đại học Strabourg, có nhiệm vụ nghiên cứu bệnh lí ung thư đường tiêu hóa, nghiên cứu phát triển khoa học và máy tính ứng dụng trong phẫu thuật nội soi, đào tạo phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (do nhóm EITs – Viện Phẫu thuật từ xa Châu Âu đảm nhiệm).

Ngay sau khi thành lập, IRCAD trở nên nổi tiếng thế giới là viện nghiên cứu và đào tạo hàng đầu. Với đội ngũ 800 giảng viên là chuyên gia phẫu thuật nội soi, mỗi năm IRCAD nhận đào tạo kĩ thuật cao cho 4.300 bác sĩ trên khắp thế giới.

Mở đầu cho đề án đào tạo nhân lực, IRCAD cử GS TS Joel Leroy, chuyên gia phẫu thuật nội soi số 1 thế giới, đến Bệnh viện Saint Paul để trực tiếp giảng dạy khóa học “Phẫu thuật nội soi thực nghiệm”.

Nội dung khóa học gồm:

1. Các nguyên lí cơ bản của phẫu thuật nội soi đại trực tràng.

2. Phẫu thuật nội soi đại trực tràng trong ung thư:

- Kĩ thuật giải phóng, cắt mạc treo đại tràng, mạc treo trực tràng.

- Kĩ thuật cắt đại trực tràng (đại tràng phải, đại tràng góc lách, đại tràng trái, trực tràng).

- Kĩ thuật phẫu tích, nạo vét hạch.

- Kĩ thuật nối đại tràng - ống hậu môn.

Hình thức giảng dạy:

- Thuyết trình lí thuyết.

- Minh họa bằng Video.

- Mổ trình diễn.

- Học viên mổ thực hành trên lợn.

- Thời gian đào tạo: từ ngày 4 – 5/5/2016.

- Địa điểm: Bệnh viện Saint Paul, 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh viện Saint Paul sẵn sàng tiếp nhận học viên ở các bệnh viện có nhu cầu học tập. Các đơn vị cá nhân xác nhận đăng kí tham dự trước ngày 30/4/2016.

Liên hệ: Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Saint Paul

ĐT: 04.37346409;

Email: cdtxanhpon@gmail.com

Hoặc chị Hằng - Phòng Chỉ đạo tuyến: 01682233447./.

Thu Thủy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết