Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 20:07

Nhiệt tình trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Không ngại khó, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo,... là phong cách làm việc của Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức - Huỳnh Thanh Phong.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 xã Long Hiệp - Huỳnh Thanh Phong

Địa bàn xã Long Hiệp hiện có 3.149 hộ dân với hơn 14.600 nhân khẩu. Trong đó, số lượng công nhân đến sinh sống tại địa bàn lên đến hàng ngàn người. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh và huyện, ông Huỳnh Thanh Phong chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực để phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Nhận thức được việc “chống dịch như chống giặc”, ông cùng hệ thống chính trị không quản ngại khó khăn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát từng đối tượng,… để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid-19. Qua đó, 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; 117 cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, karaoke, tiệm hớt tóc, câu lạc bộ hát với nhau,... cam kết thực hiện đúng các quy định; 23 hộ gia đình đồng ý dừng, tạm hoãn tiệc cưới, liên hoan,…

Ông Phong cùng các đồng chí trong đảng ủy còn tích cực vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; vận động các nhà hảo tâm tặng 139 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền 75 triệu đồng,...

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, ông Phong tích cực tham gia, góp phần đẩy lùi dịch bệnh./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết