Tiếng Việt | English

12/08/2021 - 21:20

Nông dân góp sức cho “cuộc chiến” chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Nông dân (HND) các cấp trên địa bàn tỉnh Long An tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, ND nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Trụ - Trần Hữu Đên (người ngồi) tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh tại Đường tỉnh 833

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Trụ - Trần Hữu Đên (người ngồi) tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh tại Đường tỉnh 833

1.  Chủ tịch HND huyện Tân Trụ - Trần Hữu Đên cho biết: “Từ khi dịch bệnh xảy ra, HND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chi, tổ hội để hội viên nắm biết tình hình, diễn biến dịch bệnh, từ đó vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hội phân công các thành viên Ban Chấp hành tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường chính; còn các chốt phụ giao cho HND cấp xã phân công thành viên tham gia. Mỗi tổ giám sát Covid-19 cộng đồng (do chi hội trưởng chi hội ND ở các ấp phụ trách) phụ trách theo dõi 50 hộ gia đình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”.

Song song đó, Hội chủ động phối hợp mạnh thường quân, nhà hảo tâm tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho 400 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại ấp Bình Lợi, xã Đức Tân. Đồng thời, Hội chủ động phối hợp Nhóm tình nguyện “Chung một tấm lòng” tặng 1.500kg gạo cho người dân ấp Bình Hòa, xã Đức Tân và Bệnh viện dã chiến số 2, với tổng số tiền 140 triệu đồng. Ông Phạm Văn Sang - người dân ấp Bình Lợi, xã Đức Tân xúc động: “Cảm ơn HND huyện và mạnh thường quân đã tặng quà, giúp chúng tôi phần nào vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh”.

Gần đây, HND huyện Tân Trụ còn thành lập Tổ xung kích vận chuyển hàng hóa (Shipper) giao hàng tận nhà cho những hộ dân trong khu phong tỏa, cách ly; hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho nông sản. Hiện HND huyện Tân Trụ giới thiệu bao tiêu 44,5 tấn hoa màu, 4 tấn tôm, 8.000 con gà, 500 con heo, 1.000 con vịt xiêm; hỗ trợ tiêu thụ gần 10 tấn thanh long và trao gần 4 tấn gạo cho ND bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo Chủ tịch HND huyện Tân Trụ - Trần Hữu Đên, thời gian tới, Hội tiếp tục kêu gọi, vận động và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ bao tiêu thanh long cho nông dân

Hỗ trợ bao tiêu thanh long cho nông dân

2. HND huyện Cần Đước có gần 11.800 hội viên là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch HND huyện Cần Đước - Trần Văn Chêm cho biết: “Bên cạnh phân công các thành viên gồm chi hội trưởng, ND tiêu biểu tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch thì HND huyện còn vận động các chi hội trưởng, hội viên trẻ tuổi tham gia giữ gìn trật tự trong quá trình test nhanh Covid-19 cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt, tại khu vực đông dân cư, nhà trọ ven khu, cụm công nghiệp, Hội bố trí các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng do hội viên HND đảm đương, tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch”.

Tặng gạo cho người dân ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

Tặng gạo cho người dân ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

HND huyện còn làm “cầu nối” bao tiêu nông sản cho ND; vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở các vùng bị cách ly; liên kết, trao đổi các mặt hàng mà người dân trong và ngoài huyện cần, góp phần tiêu thụ nông sản cho ND trong mùa dịch.

Góp sức cho “cuộc chiến” chống dịch, HND các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, ND nâng cao ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết