Tiếng Việt | English

27/07/2017 - 23:25

Sạt lở núi chia cắt hai xã miền núi Hương Khê

Mưa lớn những ngày qua khiến núi sạt lở làm chia cắt hoàn toàn 2 xã Hương Lâm và Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

 

Mưa lớn gây sạt lở núi làm chia cắt xã Hương Lâm và Hương Liên của huyện Hương Khê - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngày 27/7, ông Phạm Đại Dũng, chủ tịch xã Hương Lâm cho biết, do mưa lớn kéo dài trong suốt 2 ngày qua đã làm núi tại dốc Mục Bài tại địa phương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo hàng trăm khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống tỉnh lộ 17 khiến xã Hương Lâm và Hương Liên chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn liên tục cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hương Lâm bị ngập, làm hơn 400 hộ dân tại thôn 1 và thôn 2 của xã Hương Lâm bị nước lũ chia cắt.

Chiều 27/7, ông Nguyễn Hồng Quân, bí thư xã Phương Mỹ (Hương Khê) cho biết hiện nay nước lũ đang cô lập xã này, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Theo ông Quân, hơn 186ha ngô, 20ha lúa đang bị nước ngâm sẽ có nguy cơ mất trắng.

Hiện mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra, nước ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ lớn nên mực nước lũ ở xã Phương Mỹ vẫn đang lên./.

Văn Định/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích