Tiếng Việt | English

05/05/2022 - 07:02

Thời tiết ngày 5/5: Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa to đến rất to

Khu vực phía Nam Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối nay (5/5) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/5, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.


Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 26-29 độ. Phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ  23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất  từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết