Tiếng Việt | English

05/05/2024 - 19:17

Từ năm 2023 đến nay xảy ra gần 400 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 1.100ha 

Chiều ngày 05/5, tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì. Dự có đại diện các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục rà soát lại diện tích rừng phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách về bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển lâm nghiệp bền vững.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; chủ động kế hoạch, phương án phòng, chống cháy rừng trong những tháng cao điểm khô hanh; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số sống gần rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành chức năng và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững. Đồng thời, nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Năm 2023, có 60/60 tỉnh, thành phố có rừng đã công bố hiện trạng rừng, với tổng diện tích 14.860.309ha (rừng tự nhiên là 10.129.751ha; rừng trồng 4.730.557ha). Diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%.

Từ 2023 đến nay, cả nước xảy ra 399 vụ cháy rừng làm thiệt hại 1.145 ha

Tuy nhiên, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, cả nước phát hiện 3.977 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng, thiệt hại 1.230ha rừng. Đồng thời, thời gian này cũng xảy ra 399 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 1.145ha rừng.

Nguyên nhân chính xảy ra cháy rừng là do thời tiết nắng nóng cực đoan, đốt nương làm rẫy. Các vụ cháy rừng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết