Tiếng Việt | English

31/03/2017 - 20:44

“Chân đất” làm giàu

Đó là những nông dân làm giàu chính đáng bằng công sức của chính mình, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tham xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng là một trong những phong trào được xem là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Long An.

Năm 2016, toàn tỉnh có 129 hộ nông dân được đề nghị Trung ương công nhận sản xuất kinh doanh giỏi.

Báo Long An Online xin giới thiệu với bạn đọc một số chân dung nông dân tiêu biểu, được Trung ương Hội, Tỉnh Hội, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Ông Nguyễn Văn Thơi (bìa trái), nông dân ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, chí thú làm ăn, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, biết sửa chữa máy cày, phục vụ tốt cho sản xuất.


Ông Hồ Nhuận Đăng Sơn, nông dân xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An nuôi 1,5ha cá kiểng và nuôi cá dĩa, cho lợi nhuận cao.

Ông Nguyễn Văn Lô (bìa trái), nông dân ấp Thanh Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh làm giàu nhờ trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt ông còn cải tiến máy cày mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

 Lê Cánh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết