Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 20:50

Bí thư chi bộ dân vận khéo

Ông Nguyễn Trung Phú - Bí thư Chi bộ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác dân vận khéo.

Ông Nguyễn Trung Phú ngoài công tác tốt còn tập trung phát triển kinh tế gia đình

5 năm qua, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn, góp phần cùng địa phương xây dựng và duy trì xã văn hóa, nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụ thể, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, giai đoạn 2015-2020, ấp Giồng Lớn hoàn thành 3 tuyến đường dài hơn 3km với kinh phí gần 4 tỉ đồng. Các tuyến đường đều lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để phục vụ nhu cầu đi lại, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, ông Phú còn vận động người dân trong ấp thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới như tham gia các công trình xây dựng cảnh quan môi trường, phối hợp các đoàn thể ấp xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng hơn 1.000 cây sao, 200 cây dầu và 800 cây hoàng yến.

Ông luôn gần gũi, quan tâm chăm lo đời đống của người dân. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ông cùng chi bộ ấp vận động mạnh thường quân tặng hơn 1.000 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già đau ốm, tàn tật, neo đơn. Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ông Phú cùng chi bộ và các đoàn thể ấp vận động mạnh thường quân phát 2.000 khẩu trang miễn phí, 500 tờ rơi, 50 chai nước rửa tay sát khuẩn và 200 phần quà, tổng trị giá hơn 48 triệu đồng.

5 năm liền, ông Nguyễn Trung Phú được Huyện ủy Đức Hòa công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND huyện tặng giấy khen thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và từng được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết