Tiếng Việt | English

10/09/2016 - 05:16

Địa điểm thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8 sẽ là di tích lịch sử cấp tỉnh

Chiều ngày 9/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phối hợp UBND huyện Tân Thạnh họp thông qua nội dung lý lịch di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8” tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh.


Nhà bia di tích vừa được xây dựng khang trang tại xã Nhơn Ninh

Theo hồ sơ lý lịch, di tích có tên gọi là “Địa điểm thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8” tọa lạc tại ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh. Nơi đây, ngày 20/10/1946, Bộ Tư lệnh Chiến khu 8 quyết định thành lập Phòng chính trị Chiến khu 8. Đến tháng 4/1961, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 quyết định thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8. Từ năm 1976, sau khi sát nhập với Quân khu 9 thì lấy tên gọi chung là Cục chính trị Quân khu 9.

Về văn hóa, trong hai cuộc kháng chiến, các cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp rất nhiều những bài báo, bài thơ, nhạc phẩm, ảnh thời sự, các bức ký họa,… không chỉ kịp thời phục vụ nhiệm chính trị và chiến đấu lúc bấy giờ, mà còn mang giá trị văn hóa - nghệ thuật - lịch sử đến tận ngày nay như: Bài hát “Tiểu đoàn 307”, “Lá xanh”, “Niềm thương nhớ”, bài thơ “Tháp mười” hay bức tranh vẽ bằng máu “Bác Hồ với 3 cháu thiếu nhi Bắc - Trung - Nam”,…

Về lịch sử, Cơ quan Chính trị Quân khu 8 là cơ quan tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị lúc bấy giờ. Đây cũng là chứng tích khẳng định những đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ để thế hệ hôm nay học tập và noi theo.

Hiện nay, nhà bia truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 được UBND xã Nhơn Ninh, các ngành chức năng huyện, tỉnh quản lý.

Các đại biểu đóng góp về nội dung và giá trị lịch sử - văn hóa của “Địa điểm thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8”, thảo luận phương án khoanh vùng bảo vệ di tích để hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh Long An ra quyết định xếp hạng địa điểm này là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết