Tiếng Việt | English

15/08/2018 - 20:37

Gương sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu, trong đó có anh Huỳnh Ngọc Vũ - Công an viên phụ trách ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Anh Huỳnh Ngọc Vũ (đứng) - điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Anh Vũ luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh tham gia bắt hàng chục đối tượng trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội. Năm 2006, anh cùng lực lượng dân phòng ấp truy bắt được một đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ngoài ra, anh còn tích cực phối hợp lực lượng dân phòng ở địa phương và công an xã, huyện tham gia tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT); tổ chức chốt chặn, đuổi bắt được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật đi ngang qua địa bàn; ngăn chặn kịp thời hơn 30 vụ thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao tại địa phương;...

Hàng tháng, anh chủ động phối hợp tổ nhân dân tự quản tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Anh cùng lực lượng dân phòng thường xuyên xuống địa bàn quản lý nắm danh sách các đối tượng từ nơi khác đến đăng ký thường trú, tạm trú, đối tượng có biểu hiện vi phạm an ninh, trật tự để kịp thời báo công an xã xử lý.

Trung tá Trương Văn Dũng - Trưởng Công an xã Lương Hòa, cho biết: “Anh Vũ rất tích cực, nhiệt tình trong công tác phối hợp giữ gìn ANTT. Anh không ngại nguy hiểm, truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn”.

Anh Vũ được Giám đốc Công an tỉnh, huyện, xã tặng hơn 20 giấy khen vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh xứng đáng là gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết