Tiếng Việt | English

25/11/2016 - 18:35

Long Hiệp huy động trên 10 tỉ đồng cho hoạt động Về nguồn

Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp - Trương Ngọc Hiển cho biết: Huyện ủy Bến Lức (tỉnh Long An) chọn Long Hiệp làm xã điểm tổ chức hoạt động Về nguồn năm 2016. Đến nay, xã huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới (NTM) trên 10 tỉ đồng, trong đó có sự đóng góp của mạnh thường quân trên 3 tỉ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp - Trương Ngọc Hiển (bìa trái) cùng đoàn cán bộ xã vận động các nguồn lực xây dựng NTM (trong ảnh: Đến làm việc tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, ấp Phước Toàn)

Thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy xã tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với nước, giúp dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thăm và tặng 379 phần quà cho gia đình chính sách trị giá hơn 76 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa trên 70 triệu đồng.

Theo tiêu chí mới, toàn xã hiện có 75 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Qua khảo sát, có 19 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, Đảng ủy xã vận động mạnh thường quân cùng sự quan tâm hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện xây dựng 14 căn nhà đại đoàn kết; 2 mái ấm phụ nữ; 1 mái ấm Công đoàn, trị giá hơn 530 triệu đồng. Tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1.439 phần quà, trị giá 330 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 2 hộ nghèo, xuất Quỹ “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ kinh phí học tập cho 2 học sinh Trường Tiểu học Long Phước,... gần 22 triệu đồng; khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi kết hợp phát quà trị giá gần 100 triệu đồng.

Hội LHPN xã tích cực hỗ trợ hội viên giống, vốn, kỹ thuật... phát triển kinh tế, thoát nghèo

Nổi bật, từ đầu năm 2016 đến nay, xã huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xã văn hóa với nhiều công trình giao thông, trường học và vận động gắn camara phòng, chống tội phạm tại cổng UBND xã.


Tuyến đường kênh Trường học Phước Toàn qua ấp Chánh, thông thoáng, phục vụ học sinh đến trường và người dân đi lại thuận tiện hơn

“Hướng tới, xã tiếp tục vận động nhân dân đóng góp kinh phí và tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc,... để thi công các tuyến đường trên địa bàn xã” - Bí thư Đảng ủy xã - Trương Ngọc Hiển thông tin thêm./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết