Tiếng Việt | English

22/05/2018 - 01:05

Phụ nữ Thạnh Hưng giúp nhau phát triển kinh tế

Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An giúp nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Vay vốn sản xuất

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Thạnh Hưng - Võ Thị Kim Hoa cho biết: “Trước đây, đời sống của HVPN trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Đa số chị em không có đất sản xuất, chỉ làm thuê kiếm sống nên thu nhập rất bấp bênh”. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ HVPN vươn lên trong cuộc sống, hội tiến hành rà soát số lượng HVPN nghèo và hộ nghèo do PN làm chủ hộ, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các chị em tham gia các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo.

Mô hình nuôi dê giúp gia đình chị Lê Thị Kim Bính vươn lên làm giàu

Năm 2017, Hội LHPN xã thực hiện khâu đột phá giảm nghèo cho HVPN làm chủ hộ. Trong đó, hội chọn ấp Bàu Chứa làm điểm và các ấp còn lại làm diện để triển khai thực hiện. Hiện nay, hội quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn, với số dư nợ ủy thác trên 5,5 tỉ đồng, cho 352 hộ vay, 6 tổ tiết kiệm tín dụng có 11 thành viên tham gia với số tiền gần 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, nhiều HVPN đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mua máy móc để sản xuất,... nâng cao thu nhập cho gia đình.

Chị Lê Thị Kim Bính (SN 1972) - HVPN ấp Bàu Chứa, phấn khởi: “Do đất sản xuất ít, trồng lúa thu nhập không cao, vì vậy, vợ chồng tôi quyết định đầu tư vào chăn nuôi. Nhận thấy nhu cầu của thị trường, từ năm 2005 đến nay, gia đình tôi chuyển sang nuôi dê. Với 2 con dê ban đầu, nhờ nắm vững kỹ thuật, chăn nuôi ngày càng thuận lợi, đàn dê của gia đình tôi hiện tăng lên 110 con”. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi giúp gia đình chị Bính làm ăn hiệu quả. Không những thế, vợ chồng chị còn hỗ trợ kỹ thuật và con giống cho những HVPN có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau cùng vươn lên
thoát nghèo.

Cải thiện cuộc sống

Cùng với giúp đỡ HVPN phát triển kinh tế, hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các chị em thuộc diện chính sách, ốm đau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, Hội LHPN xã tiếp tục duy trì mô hình Hũ gạo tình thương tại 6/6 ấp với 120 thành viên. Năm qua, các tổ góp được 920kg gạo, hỗ trợ 35 chị có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn thực hiện hiệu quả các mô hình: Nuôi heo đất (6 tổ với 95 thành viên); Tiết kiệm (14 tổ với 208 thành viên), hỗ trợ 66 chị có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống gia đình.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, Hội LHPN xã xây dựng mô hình Góp vốn xoay vòng sửa chữa nhà cho PN ở ấp Bàu Chứa, với 15 thành viên tham gia. Theo đó, mỗi HVPN đóng góp 2 lần/năm theo vụ lúa, mỗi vụ 5 triệu đồng. Bà Đoàn Thị Hồng (SN 1964), ngụ ấp Bàu Chứa, chia sẻ: “Với số tiền được hỗ trợ, tôi không chỉ có thể sửa chữa nhà mà còn mua sắm vật dụng gia đình. Nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi, tôi mua máy xe nhang để làm, tăng thêm thu nhập”.

Tận dụng thời gian nhàn rỗi, bà Đoàn Thị Hồng xe nhang để tăng thêm thu nhập cho gia đình

Tận dụng thời gian nhàn rỗi, bà Đoàn Thị Hồng xe nhang để tăng thêm thu nhập cho gia đình

Có thể nói, những mô hình Hội LHPN Việt Nam xã Thạnh Hưng xây dựng và thực hiện trong thời gian qua không chỉ giúp HVPN thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, được Đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. “Mặc dù còn những khó khăn nhất định nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thời gian tới, hội tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ HVPN thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, làm cho HVPN càng thêm gắn bó với hội và tích cực tham gia các phong trào PN, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh” - Chủ tịch Hội LHPN xã - Võ Thị Kim Hoa thông tin thêm./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết