Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 16:17

Tuổi cao, gương sáng, giúp ích cho đời

Cô Võ Minh Chung (SN 1942, ngụ khu phố Thủ Khoa Thừa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn. Cô hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn, thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật Hội Phụ nữ thị trấn Thủ Thừa.


Cô Võ Minh Chung tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để giao thông thuận tiện

Nghỉ hưu nhiều năm, dù ở tuổi thất thập nhưng mỗi ngày, cô đều tất bật với công tác xã hội và trở thành một trong những cá nhân tích cực vận động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn. Cô trực tiếp vận động mạnh thường quân xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà tình thương tại khu phố Thủ Khoa Thừa 3, ấp An Hòa 3, ấp Cầu Xây,... Ngoài ra, cô còn quan tâm, vận động trợ cấp thường xuyên cho các hội viên Hội Người cao tuổi bệnh tật, neo đơn; chăm lo đời sống hội viên Hội Cựu giáo chức trên địa bàn,...

Cô Minh Chung cũng là thành viên tích cực của Ban Vận động xây dựng kết cấu hạ tầng khu phố Thủ Khoa Thừa 3 - nơi cô đang sinh sống. Khu phố này có tổng cộng 405 hộ dân, đa phần làm nghề nông, buôn bán nhỏ, người lao động,... nên mức sống trung bình, thu nhập cũng bấp bênh. Con đường Nguyễn Trung Trực nối dài của khu phố trước đây chỉ là đường đal nhỏ, bề ngang mặt đường rất hẹp mà còn lầy lội, ẩm thấp, xe cộ qua lại rất khó khăn. Thấy vậy, cô cùng Ban Vận động khu phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp tuyến đường với tổng kinh phí 776 triệu đồng (trong đó, nhân dân đóng góp 40 triệu đồng). Mặt đường và vỉa hè được mở rộng gần 7m, xe ôtô đi lại dễ dàng.

Trưởng khu phố Thủ Khoa Thừa 3, thị trấn Thủ Thừa - Võ Ngọc Điệp cho biết: Giờ đây, các con đường trong khu phố có đầy đủ đèn đường chiếu sáng vào ban đêm, lực lượng chức năng dễ dàng tuần tra, kiểm soát nên tình hình an ninh, trật tự ổn định. Phát huy thành công của công trình đầu tiên, cô Minh Chung còn tiếp tục cùng Ban Vận động khu phố triển khai vận động công trình nâng cấp, mở rộng đường Bờ Cảng với chiều dài 595m (kinh phí 680 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp 100 triệu đồng) và đường vào tổ 9 (khu phố Thủ Khoa Thừa 3) với chiều dài 104m (kinh phí 480 triệu đồng, người dân đóng góp 80 triệu đồng).

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thủ Thừa - Nguyễn Kim Âu nhận định, cô Minh Chung là tấm gương sáng về lòng tận tụy với công tác xã hội. Với những nỗ lực của mình, cô được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về gia đình văn hóa tiêu biểu, nhiều lần nhận được giấy khen của các cấp, các ngành với những hoạt động vì cộng đồng./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết