Tiếng Việt | English

25/11/2019 - 14:22

U22 Brunei nhận thưởng lớn nếu có điểm trước U22 Việt Nam

Để động viên đội nhà, Hoàng gia Brunei tuyên bố sẽ thưởng nóng 20 triệu dollar Brunei (gần 350 tỉ đồng) cho đội U22 nước này nếu các cầu thủ có được điểm số trước U22 Việt Nam.

U22 Brunei được thưởng nóng nếu giành điểm trước Việt Nam. (Ảnh: AFF Suzuki Cup)
Vào lúc 15 giờ ngày 25/11, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ khởi động hành trình săn Huy chương Vàng SEA Games 30 bằng trận đấu gặp U22 Brunei trong khuôn khổ bảng B.

Đây là đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng và theo đó, một chiến thắng (thậm chí là thắng đậm) được dự báo nằm trong tầm tay thầy trò ông Park Hang-seo.

Đội tuyển U22 Brunei tham dự SEA Games 30 với đội hình không có nhiều thay đổi so với vòng loại U23 châu Á. Điểm đáng chú ý là sự trở lại của ngôi sao hoàng tộc Faiq Bolkiah, người từng tập luyện ở đội trẻ của nhiều đội bóng chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, có tới hơn một nửa đội hình mà huấn luyện viên Aminuddin Jumat mang đến SEA Games 30 là những cầu thủ U20.

FOX Sports dẫn tờ Bukial Sports cho biết, để động viên đội nhà, ngày 25/11, Hoàng gia Brunei tuyên bố sẽ thưởng nóng 20 triệu dollar Brunei (gần 350 tỉ đồng) cho đội tuyển U22 Brunei nếu các cầu thủ có được điểm số trước U22 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 30. 

Báo trên nêu rõ: "Để động viên các cầu thủ, Hoàng gia đã quyết định thông qua một số phần thưởng nếu đội U22 Brunei có được điểm số trước Việt Nam. Thậm chí, nếu ghi được bàn thắng, phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quốc vương Hassanal Bolkiah đang rất quan tâm tới SEA Games và đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích của đội nhà giải giải lần này."

Dù U22 Brunei không được đánh giá cao, nhưng đội bóng này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ nhờ sự xuất hiện của ngôi sao hoàng tộc Faiq Bolkiah. Faiq Bolkiah là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới do xuất thân trong gia đình dòng dõi hoàng gia.

Tiền vệ sinh năm 1998 này là cháu của Quốc vương thứ 29 của Brunei Hassanal Bolkiah - từng là người giàu nhất thế giới. Năm 9 tuổi, Faiq Bokiah bắt đầu được đào tạo tại đội bóng AFC New Bury (Wales), trước khi chuyển sang Southampton và sinh hoạt tại học viện bóng đá trẻ của đội trong 4 năm. Năm 13 tuổi, anh gia nhập Arsenal rồi chuyển sang đội trẻ Chelsea một năm sau đó. Tháng 3/2016, Faiq Bolkiah ký hợp đồng 3 năm với Leicester City và chơi với vai trò tiền vệ tấn công./.

Faiq Bolkiah - cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. (Ảnh: AFC)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết