Tiếng Việt | English

24/01/2017 - 11:10

Xuân Trường không lên tuyển, 9 cầu thủ HAGL tập trung U23 Việt Nam

Tuyến cáp quang biển APG đã được khôi phục hoàn toàn vào ngày 22-1.Tuyến cáp quang biển AAG hiện đang được khắc phục.

Xuân Trường sẽ không về tập trung U23 Việt Nam đợt này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sự vắng mặt của Lương Xuân Trường và việc chín cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển là hai điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Việt Nam mới được công bố.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố đội hình U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia tại sân Thống Nhất hôm 7/2 tới. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách này mang tên Lương Xuân Trường.

Quả bóng Bạc Việt Nam đang bận cùng Gangwon chuẩn bị cho mùa giải mới K-League Classic. Đợt tập trung U23 Việt Nam không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên Gangwon không có trách nhiệm phải trả Xuân Trường về đội tuyển. Bản thân VFF cũng đánh giá trận gặp U23 Malaysia chỉ là màn thử nghiệm đội hình nên đã không “làm căng” với Gangwon.

Xuân Trường không được gọi nhưng các đồng đội cũ của anh ở Hoàng Anh Gia Lai vẫn chiếm đa số tại đội tuyển. Chín cái tên được triệu tập là thủ thành Văn Trường, các hậu vệ Văn Sơn, Văn Thanh, A Hoàng, các tiền vệ Đông Triều, Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy và tiền đạo Công Phượng.

Hai sự vắng mặt đáng chú ý khác là Minh Vương và Tuấn Anh. Cả hai đều thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai và đang dính chấn thương.

Trên băng ghế huấn luyện, U23 Việt Nam cũng chào đón một cái tên đặc biệt: huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Thuyền trưởng của U19 Việt Nam sẽ hỗ trợ huấn luyện viên Hữu Thắng trong việc tìm kiếm các tài năng trẻ và phát huy tối đa năng lực của nhóm cầu thủ U19.

U23 Việt Nam sẽ tập trung hôm 4/2 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đá giao hữu với Malaysia hôm 7/2 tại sân Thống Nhất. Đây là đợt tập trung hướng tới SEA Games 2017 của U23 Việt Nam./.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (Hoàng Anh Gia Lai)

Hậu vệ: (8): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ (8): Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh), Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai)

Tiền đạo (4): Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai)

Thùy Minh/Vietnam+ 

Chia sẻ bài viết