Tiếng Việt | English

06/06/2017 - 16:24

Dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu từ chương trình “Hành trình đỏ”

Sáng ngày 06/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Lê Tấn Dũng chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2017.

Đại biểu dự cuộc họp

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra 2 ngày (ngày 05 và 06/7/2017). Chương trình tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, cổ động về chương trình “Hành trình đỏ” năm 2017 bằng các hình thức treo băng rol, khẩu hiệu, xe thông tin lưu động tuyên truyền tại các cụm dân cư, siêu thị; tiếp đoàn hành trình khi đến và khi rời khỏi Long An; viếng, tham quan Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” và tuyên truyền cổ động của đoàn hành trình; phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cùng đoàn “Hành trình đỏ” với chủ đề “Tình người Vàm Cỏ”.

Thông qua chương trình “Hành trình đỏ”, Long An dự kiến sẽ tư vấn tiếp nhận 500 đơn vị máu tình nguyện; tặng 20 phần quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp

Ông Lê Tấn Dũng khẳng định: “Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động về ý nghĩa, nội dung chương trình hiến máu tình nguyện xuyên Việt, mang tên “Hành trình đỏ” năm 2017, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người; đồng thời tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh.

Đây còn là hoạt động góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế tỉnh trong dịp hè; đợt giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tiếp nhận máu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Long An với các tỉnh bạn. Vì vậy, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện làm tốt công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động phù hợp, an toàn để mang lại hiệu quả thiết thực”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết