Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 21:43

Đức Tân về đích nông thôn mới

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Đến nay, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), sẽ tổ chức công bố vào ngày 03/7.

Diện mạo quê hương Đức Tân ngày càng đổi mới

Diện mạo xã Đức Tân thay đổi rõ rệt, các tuyến đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp; hệ thống kênh, mương thủy lợi được nạo vét thông thoáng, bảo đảm việc tưới, tiêu, phục vụ sản xuất. Trường lớp được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy, học. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Trần Văn Tây, ngụ ấp Bình Hòa, chia sẻ, trước đây, hầu hết những con đường trong ấp đều là đường đất, người dân đi lại khó khăn. Từ khi địa phương xây dựng NTM, người dân nơi đây chung tay đóng góp tiền của, cùng nhau thực hiện, giờ đây, nông thôn thay đổi rất nhiều.

Người dân đóng góp tiền, ngày công mở rộng, nâng cấp đường giao nông thôn phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân Đức Tân tích cực góp tiền, ngày công, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, phục vụ việc đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Đơn cử, đường giao thông nông thôn vào xóm Cây Bàng, ấp Bình Hòa được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2018. Công trình được xây dựng bằng bê tông hóa, chiều dài gần 500m, rộng 2,5m, tổng nguồn vốn gần 450 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 380 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 70 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng niềm mong mỏi của hơn 20 hộ dân nơi đây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Đến nay, đường trục xã, liên xã được đầu tư xây dựng, nhựa hóa 7,15km, đạt 100%; các tuyến đường trục ấp, ngõ xóm được bê tông hóa với tổng chiều dài gần 25km, đạt 100%, sạch, không lầy lội vào mùa mưa, tổng kinh phí xây dựng hơn 20 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước gần 14 tỉ đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, điện phủ kín trên toàn xã, an ninh, chính trị ổn định. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao của người dân, 4/4 ấp có nhà văn hóa.

Trung tâm Văn Hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã vừa được đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí người dân

Xã thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hoạt động kinh tế theo hướng kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa tập trung, thành lập mới Hợp tác xã thanh long Đức Tân, đi vào hoạt động cơ bản phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của thành viên. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng dần từng năm, đến cuối năm 2019, đạt hơn 46,7 triệu đồng/năm.

Người dân chuyển đổi vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đường làng, ngõ xóm thông thoáng, nhiều tuyến đường được trồng cây xanh, người dân cải tạo vườn tạp, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; trên địa bàn có 6 giếng khoan tầng sâu phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 59,5% hộ dân sử dụng nước sạch. Các hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn sản xuất, nhiều hộ được các tổ chức, đoàn thể ở địa phương quan tâm đào tạo nghề, cải thiện thu nhập; hộ nghèo chiếm 2,26%; hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,7%;...

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Tân - Huỳnh Văn Nhanh: “Để đạt 19 tiêu chí NTM, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM của xã sau gần 9 năm thực hiện hơn 170 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước gần 50 tỉ đồng; số còn lại do doanh nghiệp, người dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công”./.

                                                                                              Văn Đát

Chia sẻ bài viết