Tiếng Việt | English

02/07/2016 - 14:30

TP.HCM sắp có taxi điện, xe buýt điện

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa vừa đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH một thành viên đầu tư Hồ Huy thực hiện đề án thí điểm đầu tư khai thác 100 taxi hoạt động bằng điện trên địa bàn TP.

 Hành khách di chuyển bằng xe buýt mới trên tuyến bến xe Củ Chi - cầu Tân Thái - Ảnh: M.PHƯỢNG

Các taxi điện được nhập từ Nhật hoặc châu Âu sẽ thay thế dần các taxi chạy bằng xăng.

Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm, kể từ ngày 2-9-2016. UBND TP cũng yêu cầu triển khai công tác tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi điện và kê khai, niêm yết giá cước vận tải như ôtô vận tải đường bộ.

Trước đó, Thủ tướng đồng ý cho UBND TP.HCM tổ chức thí điểm vận hành ba tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi trong ba năm.

Ba tuyến xe buýt điện này kết nối khu vực trung tâm TP như quận 1, quận 3 và khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7.

* Khai trương xe buýt mới, hiện đại tuyến 100

Sáng 1-7, Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng khai trương xe buýt mới trên tuyến 100, lộ trình bến xe Củ Chi - cầu Tân Thái (huyện Củ Chi).

Hợp tác xã thay đổi 100% chủng loại xe Samco 30 chỗ ngồi không máy lạnh trên tuyến sang xe Samco 40 chỗ ngồi có máy lạnh, thiết bị báo trạm, hệ thống giám sát hành trình.

Cùng với đó có sự điều chỉnh thời gian hoạt động: chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5g, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 19g10 (trước đây là 5g30 và 18g)./.

Q.Khải - N.Ẩn - M.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích