Tiếng Việt | English

08/09/2020 - 07:22

UEFA Nations League: Tân binh MU bất lực nhìn Hà Lan thất thủ 0-1 trước Italia trên sân nhà

Có tên trong đội hình xuất phát của Hà Lan nhưng tân binh MU Donny van de Beek cùng các đồng đội trong màu áo cam thất thủ 0-1 trước Italia ngay trên sân nhà.

Dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà Johan Cruyff nhưng Hà Lan sớm để mất thế trận trước các cầu thủ Italia. Sau tình huống chuyền về hơi khó của Chiellini khiến thủ môn Donnarumma vất vả hãm bóng, tránh một bàn thua vô duyên cho Italia, đội khách hoàn toàn áp đảo trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Chỉ trong vòng 7 phút từ phút 12 tới phút 19, các cầu thủ Italia bỏ lỡ liền ba cơ hội mở tỷ số khi Barella dứt điểm trúng người hậu vệ chủ nhà khiến bóng đổi hướng, rồi pha tung người móc bóng điệu nghệ của Zaniolo đưa bóng đi vọt xà ngang hay pha đột phá dũng mãnh trước khi tung ra sút đầy uy lực của Immobile nhưng không thể chiến thắng thủ thành Cillessen bên phía đội chủ nhà. 


Có lợi thế sân nhà nhưng Hà Lan hoàn toàn bị Italia áp đảo. (Ảnh: EPA)

Những tưởng cơn lốc màu da cam có thể lấy lại sự tự tin và thế trận sau hai cú dứt điểm liên tiếp của Promes ở các phút 28 và 32 thì bất ngờ đội chủ nhà phải nhận bàn thua ở thời điểm hết sức nhạy cảm. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Immobile giữ bóng hợp lý trước khi tung ra quả tạt giúp Barella di chuyển thông minh và đánh đầu hiểm hóc, mang về bàn mở tỷ số cho Italia.


Barella ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Italia trước Hà Lan. (Ảnh: Getty).

Ngay đầu hiệp hai, tân binh của MU - Donny van de Beek suýt chút nữa quân bình tỷ số cho Hà Lan với pha dứt điểm cận thành hiểm hóc nhưng thủ môn Donnarumma đã xuất sắc cứu thua cho Azzurri. Đáng tiếc, đây là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong trận đấu này.

Thậm chí, lẽ ra Italia có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng nếu tiền đạo vào sân thay Zaniolo ở hiệp một, Moise Kean có thể tận dụng được các cơ hội ghi bàn rõ rệt. Sau tình huống dứt điểm một chạm không thành bàn ở phút 67, vẫn là chân sút sinh năm 2000 uy hiếp khung thành Hà Lan với pha đột phá và dứt điểm dũng mãnh nhưng chưa đủ độ hiểm hóc cần thiết. 


Tân binh MU - Donny van de Beek bất lực nhìn Hà Lan thất thủ 0-1 trước Italia ngay trên sân nhà. (Ảnh: Getty)

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, suýt chút nữa Italia thêm một lần trừng phạt sai lầm hớ hênh của hàng thủ Hà Lan ở những thời điểm nhạy cảm khi Moise Kean bất ngờ có bóng nhưng lại không thể chiến thắng thủ môn Cillessen ở tình huống đối mặt. 

Mặc dù vậy, Italia vẫn có chiến thắng 1-0 chung cuộc trước Hà Lan ngay trên sân khách Johan Cruyff ở vòng bảng UEFA Nations League 2020/2021 nhờ pha lập công duy nhất của Barella ở phút 45'+1. Có thể thấy, sau khi chia tay HLV Ronald Koeman tới dẫn dắt Barca, đội tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Dwight Lodeweges còn rất nhiều việc phải làm./. 

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết