Tiếng Việt | English

10/10/2019 - 15:14

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biên xã Mỹ Quý Tây

Sáng 10/10, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Long An phối hợp Hội LHPN huyện Đức Huệ tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và nói chuyện chuyên đề về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em tại xã biên giới Mỹ Quý Tây.

Trao tặng 1 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh trao tặng 1 “Mái ấm tình thương” trị giá 50 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An tài trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo gồm 3 xe xay nước mía và 1 tủ bánh mì do Công ty TNHH Anh Bình tài trợ, với tổng trị giá 30 triệu đồng cho 4 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đức Huệ nhằm giúp họ có phương tiện phát triển, tạo cơ hội mưu sinh phù hợp với bản thân, vươn lên thoát nghèo.

.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo

Nhằm tạo động lực, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN tỉnh tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 20 quyển tập cho 10 nữ sinh vượt khó học giỏi tại địa phương.

Tặng 10 suất học bổng cho nữ  sinh vượt khó học giỏi tại xã Mỹ Quý Tây

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho 50 hội viên, phụ nữ và học sinh xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. 

Thượng tá Phạm Công Khanh - Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) tuyên truyền những nội dung liên quan đến cách phòng ngừa, tự bảo vệ mình trước bạo lực xâm hại, nguy cơ bị xâm hại. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em xã biên giới.

Thượng tá Phạm Công Khanh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em 

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, chương trình nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng biên phòng trên toàn tỉnh hướng về các xã biên giới đặc biệt khó khăn, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trong thời gian tới, Hội LHPN tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân và phụ nữ vùng biên thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết