Tiếng Việt | English

08/09/2016 - 16:29

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủ Thừa giúp 448 hộ thoát nghèo bền vững

5 năm qua (2011-2016), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế, giúp 448 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủ Thừa trao tặng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Trần Thị Lệ Tiên

Từ năm 2011 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kết nạp được 2.540 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên trên 9.000 người, trong đó, độ tuổi 18 trở lên tham gia vào tổ chức Hội đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh giao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủ Thừa - Nguyễn Thị Dạ Thảo cho biết: “Hội đang quản lý trên 90 tỉ đồng (tăng trên 30 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ) từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngoài ra, Hội còn quản lý các nguồn vốn từ dự án tiết kiệm tín dụng nhỏ cho phụ nữ nghèo,... với số tiền gần 4 tỉ đồng. Từ các nguồn vốn trên, Hội cho 7.464 hộ phụ nữ vay, trong đó có 2.343 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình."

Nhằm giúp hội viên sử dụng vốn hiệu quả, các cấp Hội trong huyện không ngừng tìm tòi, xây dựng các mô hình mới, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của chị em phụ nữ và hướng dẫn các chị thực hiện. Với sự nỗ lực vươn lên của các chị, 5 năm qua, có 448 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo trong toàn huyện, bình quân mỗi năm là 19%.

Tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thạnh. Hàng năm, Hội đưa ra chỉ tiêu thoát nghèo từ 15-20% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, có danh sách, địa chỉ cụ thể để tập trung biện pháp tiếp cận và giúp đỡ các hộ này. Từ các nguồn vốn quản lý (trên 11 tỉ đồng), Hội cho 702 hộ phụ nữ vay vốn trồng trọt, chăn nuôi, bán buôn nhỏ,... để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, 5 năm qua, có 23 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và thoát nghèo bền vững được 11 hộ phụ nữ.

Nổi bật như gia đình các chị: Lê Thị Nhiên, Đoàn Thị Lệ, Lê Thị Nguyệt,... là những hộ nghèo trong xã, nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chị chăn nuôi vịt, lấy ngắn nuôi dài, làm ăn hiệu quả, xây được nhà khang trang, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học, gia đình hạnh phúc và thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tích cực vận động hội viên đóng góp và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ với số tiền trên 400 triệu đồng để xây dựng 15 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; trao 90 suất học bổng cho sinh viên và học sinh nghèo hiếu học, 3.500 quyển tập, 900kg gạo, 5 chiếc xe đạp,... giúp gia đình hội viên, phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn phát động thi đua thực hiện “Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu” ở 61/61 chi hội ấp, khu phố. Sau 3 năm triển khai và tổ chức bình xét, Chi hội phụ nữ khu vực 2, xã Tân Lập được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng.

Với các hoạt động phong phú của các mô hình giúp Hội phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung và tạo nguồn cán bộ kế thừa, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng. Nhiệm kỳ qua, có 35 hội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên nữ toàn huyện là 761, chiếm 38,12%.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo cho biết thêm: “Nhằm phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phấn đấu 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn tổ chức cho 80% trở lên hội viên học tập các nội dung phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu mỗi xã, thị trấn giúp thêm được 7-10 gia đình đạt 8 tiêu chí so với kết quả năm trước; tăng tỷ lệ hội viên từ 5% trở lên,... Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng ít nhất 1 hội viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp”./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết